26/11/2020 8:35  
Chính trị gia Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, đã đề cử bà Avril Haines vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) trong nội các tương lai của ông.

Ngày 23/11, ông Biden đã công bố danh sách một số vị trí chủ chốt chuyên trách về an ninh quốc gia và ngoại giao hàng đầu trong nội các tương lai của mình. Đáng chú ý, bà Avril Haines (ảnh) được đề cử vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ. Ảnh: JACWP. Nếu được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn, bà Haines sẽ là nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này. Ảnh: CNAS. Bà Haines sinh ngày 29/8/1969 tại Manhattan, New York, Mỹ. Năm 1988, bà đăng ký học ngành Vật lý lý thuyết của trường Đại học Chicago và tốt nghiệp vào năm 1992. Được biết, khi còn là sinh viên, Avril Haines từng làm thêm công việc sửa chữa động cơ ô tô tại một cửa hàng cơ khí ở Hyde Park. Ảnh: Getty. Năm 1992, Avril Haines chuyển tới Baltimore, Maryland, và theo học tại Đại học Johns Hopkins. Tuy nhiên, cuối năm đó, bà từ bỏ việc học tại ngôi trường này. Thay vào đó, bà cùng chồng tương lai mở một quán cà phê sách tại Fells Point. Ảnh: Wikipedia. Năm 1998, bà đăng ký học tại Đại học Georgetown và nhận bằng Tiến sĩ Luật vào năm 2001. Ảnh: Reuters. Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2006, bà Haines làm việc tại Văn phòng Cố vấn Pháp lý thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Wikipedia. Từ 2007 đến 2008, bà làm việc cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Tiếp đến, bà làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ với tư cách là Trợ lý cố vấn pháp lý về các vấn đề hiệp ước trong khoảng thời gian 2008 - 2010. Ảnh: CNN. Năm 2010, Arvil Haines được bổ nhiệm làm Phó Cố vấn của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia tại Nhà Trắng. Ảnh: WP. Ngày 18/4/2013, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đề cử bà Haines làm Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, vào ngày 13/6/2013, ông Obama đã rút lại đề cử này, thay vào đó chọn bà làm Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Ảnh: CFR. Bà Avril Haines đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CIA từ năm 2013 đến 2015. Từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017, bà là Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ trong chính quyền ông Obama. Ảnh: LG. Được biết, sau khi rời chính quyền Obama vào năm 2017, bà Haines từng giữ một số chức vụ tại Đại học Columbia. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Barack Obama   Joe Biden   Nhà Trắng   Reuters   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...