29/10/2020 23:20  
Tiểu đêm nhiều lần là biểu hiện rối loạn tiểu tiện khá phổ biến hiện nay. Tình trạng này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của người mắc. Vậy làm sao để cải thiện chứng tiểu đêm nhiều lần?

Nguyên nhân gây tiểu đêm nhiều lần là gì?

Bàng quang có khả năng chứa đựng 400 - 620ml nước tiểu. Khi bàng quang đầy sẽ gửi tín hiệu đến trung tâm mót tiểu ở vỏ não. Lúc này, xung động được truyền xuống, cơ vòng ngoài bàng quang mở ra, kết hợp với cơ đáy bàng quang bóp chặt lại tạo áp lực lên niệu đạo, đẩy nước tiểu ra ngoài. Nhiều người chỉ cần một lượng nhỏ nước tiểu đã có cảm giác mót tiểu, gây kích thích bàng quang, dẫn đến tình trạng tiểu đêm nhiều lần. Nguyên nhân có thể do:

- Viêm đường tiết niệu: Viêm đường niệu đạo, viêm bàng quang có thể gây kích thích bàng quang, niệu đạo dẫn đến tình trạng tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm kèm theo triệu chứng tiểu buốt. 

- Phì đại tuyến tiền liệt: Đây là nguyên nhân gây tiểu đêm nhiều lần khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt là những người ngoài 50 tuổi. Khối u tuyến tiền liệt phát triển lớn, chèn ép lên cổ bàng quang, làm giảm khả năng chứa đựng nước tiểu, dẫn đến tình trạng mót tiểu, tiểu đêm nhiều lần.

- Hội chứng bàng quang kích thích (bàng quang tăng hoạt): Hội chứng bàng quang kích thích có thể do rối loạn thần kinh, dẫn đến tình trạng chỉ với một lượng nhỏ nước tiểu người mắc đã có cảm giác mót tiểu, thậm chí chưa kịp vào nhà vệ sinh cổ bàng quang đã mở ra, gây són tiểu, tiểu đêm nhiều lần.

>>> Xem thêm: Mách bạn biện pháp giảm tiểu đêm đơn giản, tại nhà TẠI ĐÂY!

Làm sao để cải thiện tình trạng tiểu đêm nhiều lần hiệu quả?

Tiểu đêm nhiều lần ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người mắc. Dưới đây là một số cách để cải thiện tình trạng này:

Chế độ ăn uống, lối sống hợp lý

- Hạn chế chất lỏng vào buổi tối (đặc biệt là cà phê, đồ uống chứa caffein và rượu).

- Hạn chế ăn những thực phẩm chua, cay.

- Thường xuyên tập luyện yoga, kegel để nâng cao sức khỏe, tăng cường cơ bàng quang, sàn chậu, giúp giảm tiểu đêm nhiều lần.

Dùng thuốc

Một số nhóm thuốc được dùng phổ biến như:

Thuốc an thần

Tiểu đêm nhiều lần có thể do kích thích thần kinh quá mức, khiến tín hiệu đi tiểu gửi đến bàng quang không đúng lúc nên việc dùng thuốc an thần sẽ giúp thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng, điều hòa hoạt động tiểu tiện. Tuy nhiên, thuốc an thần cũng khiến người mắc buồn ngủ ngay sau khi uống. 

Thuốc kháng cholinergic

Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách làm giãn cơ trơn bàng quang thông qua sự ngăn chặn thụ thể acetylcholine. Từ đó giúp làm giảm tần suất đi tiểu vào ban đêm.

Sử dụng sản phẩm thảo dược chứa bạch tật lê - Giải pháp giúp cải thiện tiểu đêm nhiều lần

Hiện nay, trước mặt hạn chế của thuốc tây là còn tồn tại các tác dụng phụ, ảnh hưởng đến người mắc thì nhiều người có xu hướng lựa chọn sản phẩm thảo dược thiên nhiên để cải thiện tiểu đêm nhiều lần. Nổi bật trong số đó là sản phẩm có thành phần chính từ cao bạch tật lê. Theo nghiên cứu năm 2008, hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất hữu cơ và dung dịch nước từ quả, lá và rễ cây bạch tật lê được sử dụng làm thuốc chống nhiễm trùng đường tiết niệu. Từ xa xưa, bạch tật lê đã có mặt trong những bài thuốc của người dân Ấn Độ giúp trị sỏi thận và tiểu dầm. Nhiều tài liệu cũng cho thấy, bạch tật lê có tác dụng tăng trương lực cơ, tăng cường sức khỏe của cơ bàng quang, giảm kích thích bàng quang, từ đó cải thiện các rối loạn tiểu tiện. Để tăng hiệu quả cải thiện chứng tiểu đêm nhiều lần, sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần thảo dược quý khác như cao chi tử, cao trinh nữ hoàng cung, cao hoàng cầm, soy isoflavones,... giúp giảm viêm, giảm kích thích bàng quang, chống oxy hóa, chống lại các tác nhân làm tắc nghẽn đường tiểu, giúp lưu thông lượng nước tiểu bình thường trong cơ thể. 

Trong bối cảnh rất nhiều sản phẩm cạnh tranh trên thị trường hiện nay, các chuyên gia khuyên người dùng nên lựa chọn sản phẩm được sản xuất bởi công ty uy tín, nhận giải thưởng cao quý, giới chuyên gia đánh giá cao và nhiều người tin dùng mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa thành phần chính bạch tật lê là một trong số ít sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí đó.

Sản phẩm thảo dược chứa là bạch tật lê không chỉ hiệu quả với chứng tiểu đêm nhiều lần, đây còn là giải pháp hiệu quả với chứng tiểu không tự chủ ban đêm. Điển hình là trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Thanh (Hưng Yên). Xem chi tiết chia sẻ của ông TẠI ĐÂY.

Để tìm mua sản phẩm mà ông Thanh đã sử dụng hiệu quả, bạn vui lòng xem TẠI ĐÂY.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


chuyên gia   căng thẳng   sản xuất   thực phẩm   yoga  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...