29/12/2020 8:25  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM sáng 29/12 tìm được người thứ 4 trong nhóm vượt biên từ Myanmar về nước qua đường mòn lối mở cùng "bệnh nhân 1440", "bệnh nhân 1451".

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, cho biết nam thanh niên đã được đưa vào khu cách ly quận 9, lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến trưa nay sẽ có kết quả xét nghiệm.

Theo bác sĩ Dũng, ngay sau khi phát hiện "bệnh nhân 1451", ngành y tế đã lập tức điều tra dịch tễ, truy vết tiếp xúc, xử lý môi trường nơi liên quan trường hợp này.

Đại diện Trung tâm Y tế quận 9 cho biết trong đêm 29/12 phối hợp với công an quận và các địa phương tìm kiếm người này.

"Nam thanh niên sau khi đến TP HCM thì vào làm trong một xưởng cơ khí trên địa bàn phường Long Bình, quận 9. Chủ xưởng cơ khí biết thông tin đã báo chính quyền", đại diện Trung tâm Y tế quận 9 nói.

14 người tiếp xúc gần với người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Điều tra dịch tễ xác định nhóm nhập cảnh trái phép gồm 6 người. Ngày 24/12, "bệnh nhân 1440", cùng một người nữa đã xuống xe ở dọc đường về miền tây trong khi bốn người bao gồm "bệnh nhân 1451" tiếp tục di chuyển đến TP HCM.

Như vậy, trong ba người cùng "bệnh nhân 1451" về TP HCM, trường hợp này đang đợi kết quả xét nghiệm, còn một người ở quận 1 và một người ở huyện Hóc Môn đã được đưa đi cách ly, có kết quả âm tính.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh, trong cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của thành phố chiều 28/12, lo ngại nếu trường hợp ở quận 9 này dương tính sẽ rất phức tạp. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng rà soát, truy vết, trích xuất camera an ninh tìm kiếm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM kêu gọi cộng đồng và các ngành chức năng cần có biện pháp đấu tranh triệt để nhằm giải quyết vấn đề nhập cảnh trái phép, vì nếu bỏ lọt các trường hợp này sẽ để lại hậu quả nặng nề. Người dân thành phố cần tiếp tục đề cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép. Các cơ quan chức năng rà soát, truy bắt các trường hợp này.

"Để có một cái Tết an lành, trọn vẹn, người dân thành phố cần tiếp tục chung sức trong cuộc chiến chống Covid-19", bác sĩ Dũng nhấn mạnh. Người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

Lê Phương - Hữu Công

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   Người nhập cảnh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...