23/10/2020 16:50  
Thừa Thiên - HuếLực lượng chức năng tìm thêm được hai thi thể công nhân bị vùi lấp ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3, ngày 23/10.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết thi thể một nạn nhân được tìm thấy lúc 8h45 hôm nay và chuyển từ hiện trường ra ngoài bằng cano, theo đường hồ thuỷ điện Hương Điền (thị xã Hương Trà).

Chiều cùng ngày, đại diện Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể khác, nâng số nạn nhân được tìm thấy lên 4 trong số 17 công nhân bị mất tích do đất đá vùi lấp tại thuỷ điện Rào Trăng 3.

Các thi thể sẽ được chuyển về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế) để bảo quản, chờ người thân đến làm thủ tục nhận diện, sau đó đưa về quê mai táng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đến nay đã có kết quả xét nghiệm ADN hai nạn nhân trước đó được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3, gồm một người ở tỉnh Quảng Trị và người khác ở tỉnh Đắk Nông.

Những ngày qua, các lực lượng đã tăng cường quân số và phương tiện cơ giới tìm kiếm công nhân mất tích, với hơn 100 lính công binh và đội quy tập mộ liệt sĩ 192. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, chỉ huy ở hiện trường. Tuyến đường 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 được gia cố, san ủi, dự kiến cuối giờ chiều 23/10 sẽ thông.

Khi tuyến đường 71 được giải tỏa, lực lượng chức năng sẽ đưa xe ben, xe múc, xe ủi vào hiện trường phục vụ tìm kiếm công nhân mất tích với phương châm thông đường đoạn nào cho xe qua đoạn đó.

Phương án tìm kiếm người mất tích tại hiện trường là đào từ trên xuống dưới; quá trình tìm kiếm phải luôn bám sát diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia.

Lúc 0h ngày 12/10, ngọn núi nằm bên cạnh thủy điện Rào Trăng 3 đổ xuống, san phẳng nhà điều hành, 17 công nhân bị vùi lấp; sau đó thi thể 2 công nhân được tìm thấy lần lượt trong các ngày 14 và 16/10.

Võ Thạnh

Nguồn tin: vnexpress.net


Bệnh viện   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...