23/10/2020 16:10  
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ 4 tại hiện trường sạt lở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (khu vực thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).
Các lực lượng chức năng đang đưa thi thể về để làm các thủ tục pháp y, xác định danh tính để bàn giao cho gia đình lo mai táng.
Sáng cùng ngày (23.10), lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3.
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, cho biết tuyến đường 71 từ thủy điện Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 4 đã thông tuyến trong chiều 23.10.
Sáng 23.10, lực lượng công binh phối hợp với Sở GTVT cho khoan nổ phá tảng đá lớn khoảng 30 m3 nằm án ngự đường 71 để thông tuyến lên thủy điện Rào Trăng 3, đưa phương tiện cơ giới vào tìm kiếm nạn nhân.
Tính đến nay, trong số 17 nạn nhân là công nhân mất tích do sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, đã tìm thấy 4 nạn nhân, trong đó có 2 công nhân đã được xác định danh tính là Lê Văn Lộc  (25 tuổi, xã Nam Nung, H.Krông Nô, Đắk Nông) và Đặng Hữu Phong (xã Gio An, H.Gio Linh, Quảng Trị).

Nguồn tin: thanhnien.vn


Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...