09/10/2020 20:40  
4 người chết do mưa lũ, miền Trung lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới; Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19… là những tin nóng 24h qua.

  

 4 người chết do mưa lũ, miền Trung lại sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới

Chiều 8/10, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 11 người chết, mất tích.

Cụ thể, có 4 người chết ở Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Hiện vẫn có 7 người mất tích, trong đó Quảng Trị 5 người, Thừa Thiên-Huế 1 người, Gia Lai 1 người. 

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều 8/10, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 (4,58m) 0,11m.

Sáng nay, 9/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến tính là 50-150mm. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (9/10), trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp.

Hồi 10 giờ sáng, vị trí trung tâm vùng áp thấp đang  cách đảo Song Tử Tây khoảng 400km về phía Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 

Đáng chú ý, vùng áp thấp này đang hướng về miền Trung, nơi đang phải hứng những trận mưa lớn liên tục do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh.

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19

Chiều 9/10, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, đều là ca nhập cảnh.

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 9/10, Việt Nam có tổng cộng 1105 ca mắc COVID-19, trong đó có 691 ca lây nhiễm trong nước, còn lại đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

5 ca mắc mới (BN1101-1105) công bố chiều nay được cách ly ngay tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, số ca khỏi bệnh là 1.024 ca.

Cũng đã 36 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

“Quái vật” 3,5 tỷ vớt rác trên sông khiến người dân Sài Gòn ngỡ ngàng

Ngày 9/10, Sở GTVT TP.HCM và công ty cổ phần công trình giao thông Sài Gòn tổ chức thí điểm thực hiện vớt, thu gom chất thải rắn, sử dụng thiết bị hiện đại trên đoạn sông Vàm Thuật - Bến Cát (quận Gò Vấp).

Trong ngày đầu thử nghiệm vớt rác trên sông Vàm Thuật – Bến Cát, máy gắp rác “quái vật” bơi trên mặt nước thu gom rác, lục bình, cây dại rất nhanh khiến nhiều người dân đến xem không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng phòng Phòng Quản lý giao thông đường thủy (thuộc Sở GTVT TP) cho biết, đánh giá bước đầu, phương pháp vớt rác này bằng cơ giới, con người chỉ điều khiển máy móc, phù hợp với các sông, kênh rạch đô thị trên địa bàn, vớt được lượng rác lớn, trong đó có các loại rong, cỏ, lục bình và rác ven bờ.

Theo ông Sơn, Sở GTVT tham mưu UBND TP cho thí điểm trong tháng 11-12 năm nay. Sau đó đánh giá, xây dựng định mức để có thể triển khai đại trà trong năm 2021.

Bé gái bị bố đánh, dùng xích mèo dọa xích vì đi cùng mẹ

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là bố có hành động dọa nạt, đánh một bé gái khoảng 6 tuổi mặc cháu bé khóc lóc, van xin.

Clip cho thấy, ông bố liên tục tra hỏi con gái mình về lí do tại sao lại gặp mẹ, trong khi bị bố nhiều lần ngăn cấm.

Lúc này, bé gái chắp tay, khóc lớn, tỏ vẻ sợ hãi và liên tục xin lỗi bố, hứa sẽ không có lần sau. Tuy nhiên, ông bố không động lòng, vẫn mắng chửi, cháu bé yêu cầu con gái nằm xuống giường, dùng cần câu đánh con. Chưa dừng lại, ông bố còn đi lấy dây xích dọa xích cháu bé lại.

Chiều 9/10, anh N.Đ.K. (SN 1981, ở Hoài Đức, Hà Nội, bố cháu bé), cho biết, sự việc này đã xảy ra cách đây 1 tuần, anh là người quay clip bạo hành con rồi gửi cho vợ cũ. Anh K. thừa nhận đã quát mắng, doạ nạt con gái.

“Lúc đó, tôi chỉ dùng cần câu đánh nhẹ cháu 1 cái. Còn về dây xích, tôi có lấy dây xích mèo ra dọa sẽ xích chân cháu lại, nhưng sự thật tôi không làm”, K. nói.

Theo anh K., nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do anh không muốn con gái đến nhà mẹ ngủ khi có người yêu của mẹ ở cùng.

Anh K cũng cho biết, từ trước đến giờ, đây là lần đần tiên anh K. đánh con và hứa sẽ có biện pháp giáo dục con khéo léo hơn.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Hà Nội   Việt Nam   dân Sài Gòn   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...