28/03/2021 20:21  
Bắt giam bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực gây chết người; 7 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa... là những tin nóng nhất tuần qua.

Bắt giam bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực gây chết người

Tháng 10/2019, bác sĩ Đinh Viết Hưng là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực cho chị V.N.A.T. (33 tuổi) tại Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (quận 10, TP HCM). Khoảng 21 giờ ngày 17/10/2019, chị T. có biểu hiện lơ mơ, sùi bọt mép nên được các bác sĩ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng sau đó đã tử vong. Nguyên nhân do ngộ độc Lidocaine, Paracetamol.

Cũng trong khoảng thời gian này, một phụ nữ tên Đ.T.N.A. (28 tuổi, ngụ Hà Nội) đã thực hiện hút mỡ bụng dù đang mang thai 4 tuần tuổi sau khi chuyển từ thẩm mỹ viện Sophie International (quận 1) sang Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS. Cũng chính bác sĩ Hưng cũng là người thực hiện phẫu thuật cho chị A mà không nhận ra chị này đang mang thai.

Tháng 7/2020, Thanh tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra, xử phạt ông  Hưng 40 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 6 tháng.

Ngày 26/3/2021, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Viết Hưng để điều tra tội “Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh”.

Clip ghi lại cảnh người mặc sắc phục CSGT đấm, đá hai thanh niên gây xôn xao

Clip dài 48 giây được đăng lên mạng xã hội với nội dung cho rằng nhóm Youtuber đang quay clip đăng youtube thì "không hiểu sao bị CSGT đánh, đá vào đầu".

Clip ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục CSGT bên cạnh có xe đặc chủng của lực lượng CSGT có hành vi đánh hai thanh niên. Một người mặc sắc phục CSGT đánh vào đầu một thanh niên mặc áo đen, sau đó một người mặc sắc phục CSGT khác túm áo tiếp tục đánh người mặc áo đen tại giây thứ 14 của clip.

Ở giây thứ 23, một người mặc sắc phục CSGT túm áo thêm một nam thanh niên đưa vào chỗ nam thanh niên mặc áo đen đang ngồi. Tại giây thứ 33, người mặc sắc phục CSGT đã dùng chân đá mạnh vào đầu nam thanh niên và có sự xuất hiện của một người mắc sắc phục màu xanh của ngành công an.

Ngày 28/3, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang khẩn trương xác minh clip này.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết lực lượng PC08 không có chương trình phối hợp thực hiện chuyên đề với Công an huyện Bình Chánh trong ngày 27/3..

7 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

21h ngày 22/3, xe tải chở tràm đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang – thị trấn Lang Chánh khi đi đến xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã đâm vào taluy dương bên phải theo hướng đi khiến 7 người trên xe tử vong. Tại hiện trường chiếc xe tải nằm lật nghiêng 1 bên, bị hư hỏng nặng, gỗ trên xe bị văng xuống đường.

Bước đầu xác định xe tải gặp nạn là xe chở người đi lao động thu hoạch cây tràm, có cả người ngồi ở cabin xe và trên thùng xe. Qua theo dõi hệ thống giám sát hành trình của phương tiện cho thấy, xe ô tô đi với tốc độ 46km/h lúc và trước khi bị tai nạn 10s tốc độ là 33km/h.

Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe tải 36C-136.40 được đăng ký lần đầu ngày 28/10/2015. Chiếc xe tải này còn hạn đăng kiểm đến ngày 28/10/2021. Chủ phương tiện là Doanh nghiệp tư nhân SXKD & XK Gỗ Huy Hoả. Nhãn hiệu loại Cheng Long, tải trọng thiết kế 17900 kg, nơi sản xuất Việt Nam, số người ngồi cho phép 2 người.

Hai vợ chồng cùng con gái 3 tuổi tử vong trong căn nhà rực lửa

Khoảng 3h30 ngày 25/3, lửa bùng lên tại căn nhà cấp bốn tại 679/485/60 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TPHCM. Phát hiện cháy, nhiều người dân địa phương hô hoán, dùng bình mini dập lửa nhưng không thành do không thể phá cửa vào bên trong.

6 xe chữa cháy chuyên dụng và 20 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy. Lúc này đám cháy có ngọn lửa lớn, nhanh chóng lan, toả ra nhiều khói và khí độc khiến mái tôn, la phông và vách tường bị biến dạng. Các tổ công tác tiếp cận căn nhà phá cửa để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế, mọi người phát hiện trong hiện trường 3 thi thể gồm 2 vợ chồng và 1 bé gái.

Căn nhà cháy nằm trong dãy nhà 5 căn, có một lối vào duy nhất. Bốn căn nhà còn lại đều không có người ở. Phía trước là khu vườn nhỏ, có hàng rào lưới B40. Toàn bộ khu nhà rộng khoảng 300m2, trước đây là viện dưỡng lão.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lâm bệnh nặng và qua đời

Sáng 26/3, đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang qua đờ  ở tuổi 57, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Ông Nguyễn Thanh Quang sinh ngày 6/12/1964, quê quán xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang (nay là phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Ông Quang là Đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng.

Trước khi qua đời, ông Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Ông Quang đã được Đảng tặng thưởng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Quang cũng từng nắm giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Đà Nẵng như: Bí thư Thành đoàn, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin ‘made in Vietnam’

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 28/3, Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Sáng 26/3, Việt Nam ghi nhận hai ca bệnh nhập cảnh trái phép qua đường biển vào Phú Quốc và về Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại Việt Nam diễn ra ngày 26/3, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế lo lắng về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, Học Viện Quân y tiếp tục tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax do Cty Nanogen nghiên cứu sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn những người tình nguyện tiêm thử nghiệm vắc xin.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng tiêm mũi 2 giai đoạn 2 của vắc xin Nano Covax. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   CSGT   Công an   Cẩm Lệ   HCM   Hà Nội   MC   TPHCM   Việt Nam   hành vi   sản xuất   Đà Nẵng   Đường sắt  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...