12/10/2020 20:40  
Chứng kiến vợ mang bầu bị lũ cuốn trôi, người chồng đau đớn gào khóc; Nam thanh niên say rượu, lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

  

Chứng kiến vợ mang bầu bị lũ cuốn trôi, người chồng đau đớn gào khóc 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh cùng clip một người đàn ông ôm đầu gào khóc bên dòng nước lũ. Theo thông tin chia sẻ, vợ của người đàn ông trên đường đi đẻ đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Sự việc xảy ra sáng 12/10 tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ông Trần Công Phước – Chủ tịch UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), trú ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền.

Thông tin ban đầu sự việc, ông Phước kể, ngày hôm qua (11/10), chị Phượng cùng chồng là anh Nguyễn Văn Minh lên Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2 để sinh nở. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết sản phụ này chưa đẻ được, phải nằm lại viện để theo dõi. Sau đó, người chồng đã đưa vợ về nhà.

Đến sáng nay (12/10), chị Phượng lại kêu đau bụng nên anh Minh thuê thuyền đưa vợ quay lại viện thăm khám. Thuyền đi được một đoạn thì sản phụ bị rơi xuống nước và bị nước lũ cuốn trôi. Chứng kiến vợ và con bị lũ cuốn trôi, người chồng đau đớn ôm đầu gào khóc trên bờ.

Khoảng hơn 13 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở cách hiện trường hơn 100m. Rất tiếc là 2 mẹ con đã không qua khỏi

Bố đi tù, mẹ nghiện, bé 7 tuổi địu em 20 tháng tới lớp

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hoàn cảnh của bé Thào Thị Ninh (SN 2013), đang học lớp 1A Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau, xã Pá Lau, Trạm Tấu (Yên Bái), bố đi tù, mẹ bỏ đi, bé Ninh phải địu em trai 20 tháng tuổi lên lớp học.

Trước sự việc trên, ông Hờ A Vàng – Chủ tịch UBND xã Pá Lau (Trạm Tấu, Yên Bái) cho biết, trường hợp của cháu bé Thào Thị Ninh, người địa phương có hoàn ảnh thực sự thương tâm. Tuy nhiên, trên mạng đăng tải không đầy đủ và chưa đúng sự thật.

Bố cháu Ninh là Thào A Páo (SN 1982), đi tù từ đầu năm 2020 về tội buôn bán ma túy. Mẹ cháu là Giàng Thị Sinh (SN 1990), vẫn ở trên địa bàn. Theo ông Vàng, trước đây mẹ cháu Ninh vẫn ở cùng các cháu, khoảng 1 đến 2 tháng trở lại đây mới ra thôn khác sống bỏ mặc 2 chị em Ninh ở nhà. Do đó, Ninh mới phải địu em lên lớp đi học.

Thào Thị Ninh và em trai là Thào A Đông (20 tháng tuổi) ở cùng với ông, bà nội. Tuy nhiên, ông bà cũng nghiện hút nên không chăm sóc cháu.

Ông Ngô Văn Huỳnh – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau, thuộc xã Pá Lau cho biết, nhà trường đã để em trai Ninh ăn cơm trưa, chiều ở trường và cùng ngủ với chị. Có những buổi chiều Ninh đưa em về sớm cho em ngủ chứ không ăn cơm bán trú. Ông Huỳnh cho biết, hiện em trai của Ninh cũng đã theo học ở trường mầm non Pá Lau. Tuy nhiên, có những hôm em quấy khóc nên Ninh phải địu em lên lớp để học cùng.

Nam thanh niên say rượu, lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong

Vào khoảng16h50 ngày 11/10, tại ngã ba Cầu Trì – phường Sơn Lộc, (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), tài xế Nguyễn Quang Hưng, điều khiển xe ô tô mang BKS 30E – 885.18, tông liên hoàn vào 7 phương tiện tham gia giao thông khác. Vụ tai nạn trên khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ tài xế Hưng có nồng độ cồn, âm tính với chất ma tuý. Còn theo báo cáo của Ban ATGT Hà Nội, tài xế Hưng điều khiển ô tô chưa có giấy phép lái xe.

Ngày 12/10, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hưng (SN 2002, ở Phúc Thọ, Hà Nội), để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thêm 1 ca nhiễm COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1110 ca

Tính từ 6h đến 18h ngày 12/10, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP Hồ Chí Minh. Ca bệnh 1110 là nam, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 6/10, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 7/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10/10, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu. Ngày 11/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, số ca bệnh tại nước ta là 1.110, 35 trường hợp tử vong, đều là các trường hợp có bệnh lý nền nặng trong đó có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NANGKA.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Ở một diễn biến khác, 16 giờ 57 ngày 12/10, ông Phan Ngọc Thọ (Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, giữa trưa nhận được tin báo do sạt lở nên một số công nhân nằm ở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) cầu cứu.  Sau đó, thì không liên lạc được nữa.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Công an   Hà Nội   Tiểu học   Việt Nam   chuyên gia   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...