01/03/2021 21:20  
Con gái 31 tuổi của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH&ĐT; Hai xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau "vô tình" gặp nhau trên đường... là những tin nóng nhất 24h qua.

Con gái 31 tuổi của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH&ĐT

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, làm Phó Giám đốc Sở KH-ĐT. Bà Trần Huyền Trang là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đương nhiệm, bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) từ đầu năm 2013.

Đến giữa năm 2016 chuyển sang làm chuyên viên Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore.

Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở KH-ĐT, rồi Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc).

Hai xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau "vô tình" gặp nhau trên đường

Ngày 1/3, Cơ quan công an quận Hà Đông, Hà Nội đã triệu tập hai chủ xe Mercedes có biển số giống nhau và những người liên quan đến trụ sở làm việc. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung hai chiếc xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau là 30E – 488.16 "vô tình" gặp nhau trên phố tại phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Hai chiếc xe giống “y đúc” từ loại xe, mẫu mã, kiểu dáng, biển số. Sau khi phát hiện một chủ xe Mercedes đã điều khiển xe vượt lên, chặn đường chiếc xe còn lại.

Người hùng cứu bé 3 tuổi rơi tầng 12A chung cư nhận "mưa thư khen"

Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Cùng ngày, Ban thường vụ Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu sống em bé rơi từ tầng 12A chung cư.

Chiều 1/3, tại UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã diễn ra lễ biểu dương, trao giấy khen cùng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Tại buổi lễ, ông N.V.H. (bố cháu bé 3 tuổi) cho biết, gia đình anh chân thành cảm ơn anh Mạnh đã giúp cháu bé được tái sinh lần thứ 2, giúp cho vợ chồng anh được sửa lỗi.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Hà Nội 14 ngày không mắc ca COVID-19 mới, cho phép mở cửa nhà hàng trong nhà

Tính đến 18h ngày 01/3, Việt Nam có tổng cộng 1550 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 857 ca.

Tại Hà Nội: Từ 16/2 đến nay (14 ngày), Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, kể từ 0h 2/3 các nhà hàng kinh doanh ăn uống phục vụ trong nhà (trong đó có cà phê) cho phép mở cửa trở lại với điều kiện phải đảm bảo giãn cách 1m giữa khách, có tấm chắn và khuyến khích bán đồ mang về.

Các nhà hàng phải thực hiện khai báo QR Code, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Riêng quán bar, vũ trường, karaoke, quán ăn vỉa hè, trà đá… vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến khi TP cho phép.

Tại Hải Dương: Từ ngày 3/3, tỉnh Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội, chuyển sang giai đoạn mới trong phòng chống dịch Covid-19.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Chính phủ   Covid   Covid-19   Công an   Hà Nội   Trung Quốc   Việt Nam   doanh nghiệp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...