25/01/2021 20:20  
Lái xe taxi trả lại 200 triệu đồng cho khách nhậu say quên trên xe; Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong chín ngày, từ 25/1 đến 2/2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. 

Hôm nay (25/1), Đại hội XIII diễn ra phiên trù bị. Trước khi diễn ra phiên trù bị, 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại phiên họp này sau đó, đại hội thông qua chương trình của phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26/1, Đại hội XIII sẽ khai mạc chính thức tại hội trường.

Lái xe taxi trả lại 200 triệu đồng cho khách nhậu say quên trên xe

Khoảng 18h ngày 24/1, anh Nguyễn Duy Thành đi taxi Mai Linh từ TP. Hồ Chí Minh về đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau khi xuống xe, do nhậu say và mới ngủ dậy nên anh Thành đã để quên một chiếc túi xách nhỏ trên xe.

25/1, anh Thành gọi điện cho tài xế Đoàn Quang Nhựt, tài xế taxi chở anh Thành về Tiền Giang để nhờ tìm túi xách. 

Lúc này, lái xe Nhựt tìm kiếm và phát hiện chiếc túi xách nhỏ nằm trên trên ghế hành khách, mở ra thấy có 200 triệu đồng nên anh đã gọi để liên hệ trả lại cho khách.

Ngày mai (26/1), lãnh đạo Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Tiền Giang sẽ đại diện cho hãng taxi Mai Linh sẽ đến biểu dương, khen thưởng cho lái xe Nhựt vì có hành động đẹp như vậy.

Tài xế đánh gãy răng người nhắc nhở khi dừng đèn đỏ quá lâu bị khởi tố

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 31/12/2020, anh T.A điều khiển ô tô đến lối quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến (đối diện khu tập thể C2, Thanh Xuân Bắc) thì bị xe ô tô của tài xế Long dừng chắn lối quay đầu nên phải dừng lại. Anh P.T.A xuống xe yêu cầu lái xe di chuyển. Tài xế Long tát vào mặt, đấm đá đánh anh T.A gây thương tích, chảy máu vùng mặt. Sau khi hành hung anh T.A,  tài xế Long bỏ đi. 

Quá trình điều tra, qua trưng cầu giám định, nạn nhân P.T.A (SN 1995, trú phường Thanh Xuân Trung) được xác định bị Long hành hung dẫn tới bị thương tích 12%.

Ngày 3/1, tại cơ quan công an, tài xế Long khai nhận do khi lái xe đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thì xe ô tô của anh gặp sự cố nên phải dừng lại chứ không phải cố tình dừng đỗ đèn đỏ quá lâu.

Người dân tá hỏa khi phát hiện Chi Cục Trưởng Thi hành án Dân sự Bình Tân rơi chung cư

Khoảng 13 giờ ngày 25/1, người dân ở Block C, chung cư Carina, phường 16, quận 8, TP.HCM nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra. Nhiều người tá hỏa khi thấy nạn nhân tử vong trên sân chung cư, ở khu vực bồn cây. Vụ việc được báo với cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.H.D. (SN 1978), Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân. Ông D. là cư dân sinh sống tại chung cư Carina.

Được biết, trước khi làm Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bình Tân, ông D. giữ chức vụ Chi Cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh.

Hiện tại, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 8 khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ rơi lầu tại chung cư.

Thêm dải phân cách trụ dẻo, ngăn xe quay đầu tại cầu Thăng Long

Ngay sau khi cầu Thăng Long vừa thông xe, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip ghi lại cảnh ôtô xếp hàng dài hàng km trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn lên cầu Thăng Long. Nguyên nhân được cho do nhiều tài xế quay đầu ở giữa cầu để đi sang làn ngược lại.

Thượng úy Lê Huy Quang Đội CSGT số 6 cho biết, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, không cho phép phương tiện quay đầu trên cầu. Việc các phương tiện cố tình vi phạm vừa gây ùn tắc, nguy cơ tai nạn giao thông vì giữa cầu rất nguy hiểm khi hai chiều cầu đi với tốc độ cao.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện nhiều giải pháp tổ chức lại giao thông cầu Thăng Long, nghiên cứu bổ sung dải phân cách trụ dẻo tại đầu cầu Thăng Long (bờ Nam) để giải quyết tình trạng quay đầu sai quy định; Khảo sát, lên phương án bổ sung hệ thống biển báo giao thông đảm bảo đồng bộ và hướng dẫn cho các phương tiện vận tải khách lưu thông trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến cầu Thăng Long và ngược lại).

Nguồn tin: www.24h.com.vn


CSGT   Công an   HCM   Hà Nội   Tập đoàn   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...