27/10/2020 20:20  
Lời kêu cứu của nữ sinh Học viện Ngân hàng trước khi bị sát hại, cướp điện thoại; Nhiều tỉnh cấm người dân ra đường từ đêm 27/10 vì bão số 9... là những tin nóng nhất  24 qua.

Lời kêu cứu của nữ sinh Học viện Ngân hàng trước khi bị sát hại, cướp điện thoại

Ngày 27/10, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú xã Văn Phú, huyện Thường Tín) nghi phạm sát hại em T.T.H (SN 2002, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), sinh viên Học viện Ngân hàng). Đồng thời truy bắt đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung và Quân đi tiêu thụ đồ ăn cắp, khi đi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy em H đang đứng nghe điện thoại nên đã bàn với Quân cướp điện thoại của nữ sinh này. 

Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi em H. đang đứng rồi đẩy khiến nạn nhân rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy em H. kêu “tha cho em”, Trung xông tới dìm H. xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy em H. không cử động, Trung đẩy nạn nhân ra lòng sông sau đó lấy điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân mang đi bán lấy 3,2 triệu đồng. 

Sáng 27/10, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm từng bụi cây ven sông Nhuệ, đồng thời huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, áo phao, xuồng hơi, dây cáp đến một đoạn khu vực sông Nhuệ tìm kiếm nữ sinh T.T.H. Đến khoảng 12h40, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nữ sinh mắc ở bãi bèo thuộc địa phận thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi. 

Nhiều tỉnh cấm người dân ra đường từ đêm 27/10 vì bão số 9

Bão số 9 là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay, dự báo sẽ đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15 trong ngày mai (28/10). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão và những diễn biến khó lường, UBND các tỉnh trong vùng được dự báo ảnh hưởng đã sớm có công điện khẩn yêu cầu người dân không ra đường từ chiều và đêm nay (27/10).

Tại Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh này yêu cầu người dân không chủ quan dưới mọi hình thức. Tránh ngay những suy nghĩ chủ quan là tâm bão vào các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi nên lơ là chủ quan.

Ngoài những yêu cầu, khuyến cáo về việc chủ động phòng, tránh bão như Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi đề nghị người dân không nên ra đường từ 18h ngày 27/10 đến 17h00 ngày 28/10.

Tại Đà Nẵng, từ 20h đêm 27/10, người dân không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới. Bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10 trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Ông Hoàng Phúc Lâm- Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết nếu giữ nguyên cấp 12, bão số 9 sẽ có sức tàn phá khủng khiếp, các nhà cấp 4 có thể không thể chịu đựng được trước sức gió.

Các đồng nghiệp tại Philippines chia sẻ, bão số 9 khi đi qua nước này đã gây ra ngập lụt diện rộng, phá hủy toàn bộ các nhà cấp 4 có kết cấu kém; hơn 2400 hộ dân phải sơ tán tập trung.

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, từ 18h chiều 27/10, tạm dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay: Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Tuy Hòa. Giờ khai thác trở lại dự kiến là 16h00 ngày 28/10.

Riêng sân bay Pleiku sẽ tạm dừng khai thác từ 21h00 ngày 27/10 đến 19h00 ngày 28/10.

TP.HCM cách ly nhiều người tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài nhiễm COVID-19

Chiều 27/10, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận 2 và quận 6, TP.HCM cho biết, đang cách ly nhiều người là F1, F2 của một ca nhiễm COVID-19. Ca nhiễm này là một chuyên gia người Hàn Quốc tên H.J.K, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tới Nhật Bản vào ngày 25/10 vừa qua. Những trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhưng chưa có kết quả.

Cũng trong chiều nay,  Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 người là chuyên gia Ấn Độ. Việt Nam ghi nhận 1172 ca.

Ngày 27/10, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp - cho biết ngành chức năng đang tích cực truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới rồi trốn cách ly. 

Trước đó, ngày 6/10, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phát hiện 3 người đàn ông Trung Quốc gồm Liu Xue (30 tuổi), Luo Ye Wu (21 tuổi) và Luo Dong Liang (34 tuổi) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) nhưng không giấy tờ tùy thân. 3 đối tượng được đưa về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự. Đến ngày 8/10, kết quả xét nghiệm lần 1, cả 3 trường hợp trên đều âm tính với SARS CoV-2.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, 3 đối tượng này tìm cách tháo la phông, leo lên trần nhà, sang phòng bên cạnh, mở cửa sau trốn khỏi nơi cách ly. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các ngành chức năng lập tức truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện.

Bé trai 1 tuổi tử vong tại nhóm trẻ tư thục sau giấc ngủ trưa

Sáng 27/10, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận địa bàn xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong tại một nhóm trẻ tư thục chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin bao đầu, bé trai tử vong là cháu N.P. L (12 tháng tuổi). Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 26-10 tại một nhóm trẻ tư thục trên địa bàn thôn 3 (xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Trước đó, vào sáng cùng ngày (26/10), chị M. (27 tuổi, ngụ thôn 8, xã Lộc Ngãi) đưa con trai là cháu L. đến gửi tại nhóm trẻ tư thục do bà N.T.T.Đ làm chủ.

Lúc này, nhóm trẻ của bà Đ. đang nhận giữ khoảng gần 10 cháu nhỏ có độ tuổi từ 12 tháng đến 4 tuổi. Trưa cùng ngày, sau khi cho các cháu nhỏ ăn xong và đi ngủ. Đến khoảng 14 giờ, trong lúc đánh thức các cháu thì bà Đ. phát hiện cháu L. tím tái toàn thân nên đã thông báo với gia đình và đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.

Được biết, nhóm trẻ tư thục của bà Đ. đã hoạt động hơn 6 năm nay và chủ yếu nhận giữ con em hàng xóm trong thôn. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Công an   HCM   Hà Nội   Ngân hàng   Nhật Bản   Trung Quốc   Việt Nam   chuyên gia   sân bay   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...