29/05/2021 23:20  
Phát hiện 1.300 thì hài thai nhi trong tủ đông lạnh ở Hà Đông; Việt Nam xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 lai tạo giữa chủng Ấn Độ và Anh... là những tin nóng nhất 24h qua.

 Phát hiện 1.300 thì hài thai nhi trong tủ đông lạnh ở Hà Đông

Ngày 29/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bước đầu làm rõ, vụ cất giấu 1.300 thai nhi trong tủ lạnh là việc làm thiện nguyện, không có dấu hiệu hình sự. 

Việc làm của nhóm tình nguyện viên cất giấu 1.300 thai nhi tại 1 khu nhà trọ ở phường Phú Lãm, Hà Đông, thật sự là việc thiện. Tuy nhiên, công an đang xem xét yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường để tiếp tục xử lý.

Sau khi lấy lời khai được biết, nhóm thanh niên này thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng ở các nghĩa trang thai nhi tại tỉnh Nam Định, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn (Hà Nội).

Do vị trí các nghĩa trang thai nhi nằm ở xa, thời gian gần đây, nhóm thiện nguyện lại thu gom được nhiều xác thai nhi nên phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi chuyển đi hậu táng sau.

Lịch cắt điện tại Hà Nội 3 ngày tới tràn lan trên mạng xã hội không chính xác

Ngày 29/5, đại diện Tổng Công ty điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) cho biết những thông tin Hà Nội cắt điện luân phiên một số nơi thuộc quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy… trên một số trang điện tử, trang mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác.

“Khi nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ C trở lên, EVNHANOI sẽ hoãn toàn bộ lịch cắt điện để phục vụ cải tạo, củng cố đường dây, trạm biến áp nhằm mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện Hà Nội theo kế hoạch, trừ các trường hợp mất an toàn hoặc đe dọa gây sự cố”, đại diện EVNHANOI chia sẻ.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (khung giờ 11-14h và 18-23h hàng ngày); không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư, lưới điện, trạm điện…

Trích xuất camera vụ tài xế nhốt CSGT trên xe, tông chốt kiểm soát dịch

Theo phòng CGST Công an TP Đà Nẵng, khoảng 17 giờ 30 ngày 28/5, CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Quốc lộ 1, địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã ra hiệu dừng xe ô tô khách BKS 76B 010... của nhà xe Chín Nghĩa (chạy tuyến Quảng Ngãi - Hải Phòng).

Tuy nhiên tài xế đã lái xe tông vào trụ sở chốt suýt làm sập chốt, xe bị bể kính. Tài xế còn chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, cả lái xe và phụ xe đã chống đối quyết liệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt như y tế, công an huyện Hoà Vang.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 29/5,  ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa đã lên tiếng vụ việc và cho rằng sự việc không như báo chí thông tin.

Ngay sau sự việc, công ty đã cho xuất trích camera hành trình từ xe 76B – 010.22 và thông tin từ tài xế, nhân viên phụ xe. Về việc khóa cửa nhốt CSGT và tông vào Trạm kiểm dịch, phía Chín Nghĩa cho rằng khi tài xế cho xe đậu vào vị trí an toàn hơn nên CSGT hiểu nhầm là tài xế đánh xe bỏ chạy nên lên xe rút chìa khóa dẫn đến việc lạc vô lăng lái tông vào chốt kiểm dịch.

Ông Hiếu công bố giấy xác nhận kiểm tra y tế đã đóng dấu tại chốt kiểm dịch và giải thích nếu tài xế và nhân viên trên xe chống đối thì làm sao có giấy chứng nhận kiểm dịch được? Vậy nên nói chúng tôi không chấp hành là không đúng. Và không có việc tài xế khạc nhổ vào lực lượng chức năng vì vẫn đeo khẩu trang chống dịch.

Việt Nam xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 lai tạo giữa chủng Ấn Độ và Anh

Ngày 29/5, Bộ Y tế công bố 286 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 6856 ca. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết cơ quan y tế vừa phát hiện ra chủng mới có sự lai tạo giữa chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh.

Tại TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo kêu gọi những người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng (có địa chỉ sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp) chủ động khai báo y tế, kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo.

Tại Quảng Trị, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, 23 người được Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị yêu cầu cách ly theo dõi sức khỏe ở nhà thêm 7 ngày, thế nhưng vừa rời khu cách ly thì họ tìm ngay đến quán nhậu. 

Nắm được sự việc, bệnh viện đã yêu cầu nhân viên ở quán nhậu có tiếp xúc với đoàn người trên tự cách ly tại nhà; đồng thời tiến hành phun hóa chất khử trùng tại quán.

Tại Hà Nội, toà nhà tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn Fraser Suites, (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị phong tỏa vì một chuyên gia Nhật Bản ở dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   CSGT   Công an   HCM   Hà Nội   Nhật Bản   Việt Nam   camera hành trình   chuyên gia   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...