08/04/2021 20:21  
Xe buýt mất phanh lao lên vỉa hè tông trúng nam thanh niên; Nam công nhân bị đất vùi kín người khi lắp đặt đường ống cống... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe buýt mất phanh lao lên vỉa hè tông trúng nam thanh niên

Sáng 8/4, anh Phạm Văn Tường (SN 1973, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển xe buýt trên đường vành đai 3 Nam Thăng Long - Mai Dịch, Hà Nội, khi đi đến trước cổng khu đô thị Ciputra, xe buýt bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông trúng anh L.X.B. (SN 1990, quê Thái Bình) đang đi bộ trên vỉa hè khiến anh B. tử vong tại chỗ.

Theo lời khai của tài xế Tường, xe buýt số 14 do anh Tường điều khiển, khi tới trước cổng khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm) chiếc xe buýt quay đầu thì bất ngờ mất phanh, lao lên vỉa vè húc đổ cây, rồi tông trúng anh L.X.B. đang đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Clip CSGT xô xát với nhóm thanh niên gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 8/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, cán bộ CSGT trong đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm thanh niên và lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Xuân Phương - quốc lộ 32 là cán bộ trong tổ công tác 141 làm chuyên đề xử lý nồng độ cồn. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội có nhiều lượt chia sẻ cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, ngày 7/4, tổ công tác Y17/141 làm nhiệm vụ tại vị trí Quốc lộ 32 - Nhổn xử lý vi phạm tuyến Quốc lộ 32 hướng đi Cầu Diễn, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi vi phạm.

Chiếc xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Cán bộ tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, kiểm soát. Quá trình kiểm tra, người điều khiển khai tên Tòng Văn Chựa (SN 1992, ở Sơn La) không xuất trình được giấy đăng ký xe. Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh Chựa.

Và đưa xe vi phạm lên  thùng xe để chở về kho tạm giữ theo quy định. Lúc này, anh Vũ Khắc Việt (SN 1999, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), người ngồi sau xe máy vi phạm đã có hành vi lăng mạ, giữ cửa xe không cho cán bộ tổ công tác đóng cửa xe ghế phụ để di chuyển. Cán bộ Đỗ Trọng Tân đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác khống chế và đưa nam thanh niên về trụ sở. 

Tại cơ quan công an, Việt đã tự nhận thức được hành vi của mình là sai, xin lỗi tổ công tác và đã viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm.

Nam công nhân bị đất vùi kín người khi lắp đặt đường ống cống

15h30 phút ngày 7/4, một số công nhân và máy xúc đào đất cạnh mặt đường Tố Hữu phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) với độ sâu khoảng 2 mét để tiến hành lắp đặt đường ống cống bằng bê tông. Sau đó, một công nhân bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp.

Sáng 8/4, lãnh đạo UBND phường Trung Văn cho biết, qua điều tra ban đầu, đây là một vụ tai nạn lao động. Thông tin trên mạng xã hội nói “phát hiện người đàn ông dưới lòng đất” là không đúng sự thật. Chiều qua, nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.

Sáng nay tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, không có công nhân làm việc. Trước đó, các công nhân đã hoàn thành việc lắp đặt đường ống và trả lại mặt bằng.

Nữ tiếp viên hàng không bị Mercedes tông vẫn chưa nhận được bồi thường

Ngày 9/4, TAND TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ tài xế Mercedes Nguyễn Trần Hoàng Phong gây tai nạn. Vụ việc xảy ra rạng sáng 30/1/2020, khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) bị thương tật 79% và tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

Chị Hường chia sẻ sau khi tai nạn xảy ra, chị đã phải trải qua bốn lần phẫu thuật. Đến nay, những vết sẹo nơi chân trái vẫn còn hằn đỏ. Việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chị vẫn chưa thể tự đi mà phải dùng nạng hỗ trợ. Cũng kể từ đó, cơ thể chị phải chịu đựng những cơn đau nhức đến mất ngủ.

Vậy nhưng đã gần bốn tháng kể từ phiên tòa sơ thẩm, đến nay chị vẫn không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ phía gia đình Phong hay việc thương lượng bồi thường.

Chị Lê Thường Vân (đại diện hợp pháp của ông Lê Mạnh Thường, nạn nhân đã chết trong vụ tai nạn) cho biết phía gia đình bị cáo vẫn chưa một lần đến thắp cho cha chị một nén nhang.

Chị Hường và chị Vân đều khẳng định giữ nguyên kháng cáo, không thay đổi nội dung, cũng như không bổ sung thêm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Bệnh viện Đa khoa   CSGT   Công an   HCM   Hà Nội   hành vi   Đa khoa   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...