15/12/2020 8:40  
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức; Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên… là những tin quốc tế mới nhất trong ngày 15/12.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr, một trong những đồng minh trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump, đã đệ đơn từ chức trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với ông chủ Nhà Trắng liên quan đến những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử và cuộc điều tra về con trai của ông Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/12 đăng tải trên Twitter rằng ông Barr đã đến Nhà Trắng và nộp đơn từ chức. Ông Barr sẽ rời nhiệm sở “ngay trước Giáng sinh để dành kỳ nghỉ với gia đình”, ông Trump thông báo.
Trong lá thư xin từ chức của mình, ông Barr cho biết ông đã cập nhật cho ông Trump về “việc xem xét các cáo buộc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020 và phương thức những cáo buộc này sẽ tiếp tục được điều tra”. Ông Barr cũng nói thêm rằng ngày làm việc cuối cùng của ông sẽ là 23/12.
Ông Trump cho biết, Thứ trưởng Jeff Rosen, người mà ông cho là “một người xuất sắc”, sẽ tạm nắm vị trí của ông Barr.
Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên
Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều.
Dự luật sửa đổi Đạo luật Phát triển quan hệ liên Triều nghiêm cấm các hành động rải truyền đơn có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoặc thể chế chính trị Triều Tiên qua khu vực biên giới liên Triều.
Người vi phạm có thể chịu án tù giam 3 năm hoặc bị phạt tối đa 30 triệu won (27.000 USD).
Dự luật được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc với tỷ lệ 187 phiếu ủng hộ và không có phiếu phản đối.
Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí dừng hoạt động rải truyền đơn và các hành động thù địch khác ở vùng biên giới liên Triều trong Tuyên bố Panmunjon được các nhà lãnh đạo hai bên ký kết năm 2018.
Tuy nhiên, các nhóm hoạt động do những công dân Triều Tiên ly khai dẫn đầu tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục hoạt động rải truyền đơn qua biên giới.
EU sẽ tiếp tục đàm phán với Anh cho đến khi đạt thỏa thuận
Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục đàm phán với Anh về một thỏa thuận thương mại cho giai đoạn hậu Brexit (Anh rời khỏi EU) cho đến khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận.
Đây là tuyên bố của Đức, nước đang đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU, khi đề cập đến thời hạn chót 13/12 kết thúc đàm phàn.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định: "Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục cho dù tất cả các thời hạn chót của 'thỏa thuận ly hôn' đều đã kết thúc và chúng tôi cho rằng đây là điều đúng đắn các bên cần thực hiện".
Cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cũng thông báo việc ký kết thỏa thuận thương mại mới với Anh vẫn có thể xảy ra và hai bên vẫn đang đàm phán giải quyết những bất đồng về khả năng tiếp cận ngư trường của Anh cũng các quy định về sân chơi công bằng cho các công ty.
Iran tuyên bố sẵn sàng tái tuân thủ những cam kết hạt nhân
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/12 cho biết đất nước ông sẵn sàng tái tuân thủ những cam kết hạt nhân của nước này theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 nếu các bên khác của thỏa thuận tuân thủ những cam kết liên quan.
Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Rouhani đã hối thúc chính quyền Mỹ sắp tới tham gia trở lại JCPOA và thực hiện những cam kết theo thỏa thuận này.
Các cường quốc thế giới và Iran đã đạt được JCPOA vào năm 2015 để giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.
Năm 2018, Mỹ đã rút khỏi JCPOA bất chấp sự phản đối của tất cả các bên khác/.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Donald Trump   Joe Biden   Kim Jong-un   Nhà Trắng   Trump   Tổng thống   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...