06/07/2022 8:15  
Đối mặt với trận chiến then chốt, tỉnh Donetsk đang hứng chịu pháo kích ồ ạt trút xuống từ phía Nga, sau khi lực lượng nước này tuyên bố đã kiểm soát tỉnh Lugansk.

Quân đội Nga ngày 5/7/2022 đã "pháo kích ồ ạt" vào thành phố Sloviansk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Donetsk và Lugansk là 2 tỉnh tạo thành vùng Donbass - nơi lực lượng Nga muốn tiến sâu hơn.

"Sloviansk đang bị pháo kích dữ dội ở khu vực trung tâm và phía Bắc. Mọi người hãy tìm nơi trú ẩn", Thị trưởng Vadim Lyakh viết trên Facebook. Theo Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko, ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi Nga pháo kích vào thành phố Sloviansk.

AFP dẫn nguồn tin từ nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết đạn pháo đã khiến một khu chợ bốc cháy, trong khi 3 quả đạn khác rơi xuống con phố lân cận. Tỉnh trưởng Kyrylenko cáo buộc pháo binh Nga đang nhắm mục tiêu vào những nơi tập trung đông người.

Sau khi chiếm thành phố Lysychansk và tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, lực lượng Nga tiếp tục chuyển mục tiêu sang tỉnh Donetsk, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Donetsk và Lugansk là hai tỉnh tạo thành vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, nơi Nga đặt mục tiêu "giải phóng" cho giai đoạn 2 chiến dịch.

Sloviansk và thủ phủ hành chính Kramatorsk của tỉnh Donetsk, do lực lượng Ukraine kiểm soát, đã trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của lực lượng Nga. Hiện, Ukraine đang ở trong tình thế phải bảo vệ đến cùng Donetsk để ngăn lực lượng Nga hoàn thành mục tiêu "giải phóng Donbass", dù nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Sau khi rút khỏi Lysychansk, quân đội Ukraine ngày đã bắt đầu thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở tỉnh Donetsk - nơi họ vẫn kiểm soát các thành phố lớn. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu lực lượng tham gia chiến dịch tấn công Lysychansk "tuyệt đối nghỉ ngơi nhằm khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu", trong khi các mũi tiến công khác vẫn tiếp tục tác chiến.

Quân đội Ukraine thừa nhận họ rút binh sĩ khỏi Lysychansk để bảo toàn lực lượng, khi bảo vệ thành phố gần như đã bị pháo binh Nga phá hủy là bất khả thi và sẽ gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố sẽ chặn đứng đà tiến của Nga ở Donetsk.

"Severodonetsk và Lysychansk sẽ là chiến thắng cuối cùng của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Chúng là những thành phố cỡ vừa, nhưng Nga phải mất 90 ngày, từ 4/4 đến 4/7, để kiểm soát với quá nhiều tổn thất", Oleksiy Arestovych - cố vấn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói.

Theo Arestovych, để chiếm được các thành phố ở miền Đông Ukraine, Nga đã phải huy động 60% lực lượng của mình, khiến các đơn vị bảo vệ vùng lãnh thổ miền Nam mà họ kiểm soát được bị dàn mỏng. Đây sẽ là cơ hội để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tái chiếm lãnh thổ ở miền nam.

"Nga cũng gần như không còn lực lượng dự bị để triển khai thêm đến Ukraine. Họ đã phải trả cái giá rất lớn cho trận chiến ở Severodonetsk và Lysychansk", cố vấn này nói.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay chiến dịch ở Ukraine sẽ tiếp tục đến khi mọi mục tiêu Tổng thống Putin đề ra được hoàn thành, nhưng thêm rằng "ưu tiên chính" hiện vẫn là "bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của binh sĩ", cũng như "loại trừ mối đe dọa với an ninh của dân thường".

Một số chuyên gia quân sự đánh giá chiến thắng Nga giành được ở Lugansk không mang đến nhiều lợi ích chiến lược và thế trận trên chiến trường Donbass vẫn cân bằng. "Tôi nghĩ đó là một chiến thắng chiến thuật đối với Nga, nhưng với cái giá khá lớn", chuyên gia Neil Melvin từ Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), nhận xét.

"Lực lượng Nga mất 60 ngày tiến công để đạt được những phần lãnh thổ khá nhỏ. Tôi nghĩ Moskva có thể tuyên bố một chiến thắng ở Lugansk, nhưng trận chiến then chốt tại Donetsk vẫn chưa đến", Melvin cho biết thêm.

Theo ông, trong khi tỉnh Donetsk chờ đợi "trận chiến quyết định" với Nga, cục diện chiến trường nhiều khả năng sẽ thay đổi ở phía Nam - nơi Ukraine bắt đầu phản công tái chiếm lãnh thổ. "Ukraine đang đạt được nhiều bước tiến xung quanh Kherson, thành phố miền Nam Nga kiểm soát từ đầu chiến dịch. Họ đã tiến hành các đợt phản công nhỏ ở đó và rất có thể ưu thế sẽ nghiêng về Ukraine khi nước này tổ chức một chiến dịch lớn để đẩy lùi lực lượng Nga", Melvin đánh giá.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Tổng thống   chiến lược   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...