03/04/2021 8:06  
Hãng AFP hôm qua đưa tin HĐBA LHQ ra tuyên bố lên án việc hàng trăm dân thường thiệt mạng ở Myanmar, sau khi quân đội tiến hành chính biến để nắm quyền từ ngày 1.2.
“Các thành viên HĐBA bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng xấu đi nhanh chóng, cực lực lên án việc sử dụng bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa và cái chết của hàng trăm dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em”, theo tuyên bố. Một đại sứ tại LHQ cho rằng dù trải qua đàm phán kéo dài, việc các thành viên HĐBA có tiếng nói chung về tình hình Myanmar là “một tín hiệu rất quan trọng”.
Tại Myanmar, chính quyền quân sự hôm qua chỉ đạo các nhà mạng tạm ngưng cung cấp dịch vụ internet không dây nhưng không nêu lý do, trong khi biểu tình vẫn tiếp diễn và lực lượng an ninh nổ súng tại vùng Sagaing khiến 4 người trúng đạn, theo Reuters.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat hôm qua cho hay Thái Lan đã lên kế hoạch sơ tán công dân bị mắc kẹt tại nước láng giềng trong trường hợp bạo lực leo thang. Theo tờ Bangkok Post, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan Airbull Suttiwan đã chỉ đạo lực lượng đóng tại sân bay Don Mueang chuẩn bị sẵn một phi đội máy bay vận tải C-130 để đưa công dân Thái Lan từ Myanmar về nước, nếu chính phủ yêu cầu. Mặt khác, ông Tanee tuyên bố chính quyền Thái Lan quan ngại trước những báo cáo về việc số thương vong gia tăng tại Myanmar, đồng thời kêu gọi Myanmar kiềm chế trong việc đối phó người biểu tình, ngừng sử dụng bạo lực và thả những người bị bắt giữ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar lập tức trả tự do cho ông Sean Turnell, cố vấn kinh tế người Úc của Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, hiện bị bắt giữ và bị truy tố về hành vi làm lộ bí mật nhà nước Myanmar.
Tờ Nikkei Asia hôm qua dẫn lời Đại sứ Myanmar tại LHQ Kyaw Moe Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức ngưng tất cả các khoản đầu tư nước ngoài vào Myanmar cho đến khi khôi phục chính quyền thông qua bầu cử. Đại sứ Myanmar mong muốn cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo, thiết lập vùng cấm bay ở Myanmar, cắt dòng tài chính cho chính quyền quân sự và ngưng mọi khoản đầu tư nước ngoài trực tiếp. Ông cho hay các đề nghị này đã được gửi lên Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vào ngày 29.3.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Reuters   bí mật nhà nước   dịch vụ   hành vi   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...