26/03/2021 20:12  
Do việc kinh doanh khách sạn gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 nên Cao Nguyễn Hồng Loan đã tổ chức cho 27 người Trung Quốc đến lưu trú trái phép, thu lợi bất chính với tổng số tiền gần 93 triệu đồng.

Ngày 26/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Cao Nguyễn Hồng Loan (sinh năm 1989, quê Quảng Bình) và Wu Yong Can (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc, đầu bếp) cùng mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo cáo trạng, sáng ngày 17/7/2020, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn East Sea tại 55-57 đường Loseby (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), phát hiện 27 người Trung Quốc cư trú bất hợp.

Ngày 30/7/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng có công văn xác định 27 người Trung Quốc nêu trên không có thông tin nhập cảnh trong hệ thống quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Qua điều tra, công an xác định, ngày 20/11/2019, Cao Nguyễn Hồng Loan nhờ chị L.T.L.L. (SN 1994, trú tỉnh Quảng Bình) đứng tên ký hợp đồng thuê khách sạn East Sea. Đồng thời, Loan mở nhà hàng Hạ Môn tại khách sạn East Sea để hoạt động kinh doanh ăn uống. Mọi hoạt động khách sạn East Sea, nhà hàng Hạ Môn đều do Loan quản lý, điều hành.

Ngoài ra, Loan còn mở thêm một tiệm massage tên Mộng Spa trên đường Dương Tự Minh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và thuê chị T.T.N.A. (SN 1995, tạm trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) làm quản lý.

Vì tình hình kinh doanh khách sạn East Sea gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian từ ngày 29/6/2020 đến ngày 17/7/2020, Cao Nguyễn Hồng Loan đã cùng với Wu Yong Can tổ chức cho 19 người Trung Quốc và riêng Loan tự tổ chức cho 8 người Trung Quốc khác đến ở trái phép tại khách sạn East Sea, thu lợi bất chính với tổng số tiền 92,9 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Nguyễn Hồng Loan, Wu Yong Can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đối với 27 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng xử lý về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định".

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Công an   Sơn Trà   Trung Quốc   Việt Nam   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...