09/10/2020 19:10  
Hãng Yonhap ngày 9.10 đưa tin đám cháy bùng lên vào khoảng 23 giờ 7 phút ngày 8.10 (giờ địa phương) tại tòa nhà Samhwan Art Nouveau ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc) và gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan ra khắp các tầng của tòa nhà 33 tầng.
Nhiều người chứng kiến vụ cháy kể lại các bức tường bên ngoài của tòa nhà, có thể là vật liệu cách nhiệt, dường như đã khiến ngọn lửa càng lan nhanh hơn.
Hàng trăm người đã được sơ tán và tổng cộng 93 người, bao gồm 1 lính cứu hỏa, đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Ba người trong số này bị thương nặng, nhưng không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, theo Sở Cứu hỏa Ulsan.
Đám cháy bùng phát từ tại tầng 12 của tòa nhà, nơi có hơn 120 hộ dân cùng nhiều cửa hàng mua sắm.
Đến sáng 9.10, lực lượng cứu hỏa cho biết đã kiểm soát hoàn toàn đám cháy sau gần 16 giờ đồng hồ chống chọi với “giặt lửa”.
Giới chức Hàn Quốc cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Sở Cảnh sát Ulsan đã thành lập một nhóm gồm 40 chuyên viên để điều tra cũng như lập một nhóm riêng phụ trách hỗ trợ nạn nhân.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun kêu gọi huy động mọi nguồn lực sẵn có để dập tắt đám cháy và bảo đảm an toàn cho người dân. Bộ trưởng Nội vụ Chin Young của Hàn Quốc cũng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra các nỗ lực ứng phó vụ hỏa hoạn.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...