09/10/2020 8:20  
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã nhấn chìm một tòa cao ốc 33 tầng ở Hàn Quốc trong “biển” lửa.

Ít nhất 77 người đã phải nhập viện vì ngạt khói sau khi đám cháy khổng lồ bùng phát tại một tòa nhà 33 tầng ở Ulsan, Hàn Quốc vào 23 giờ đêm ngày 8/10 (giờ địa phương).  Hàng trăm người đã được sơ tán khỏi hiện trường.

Các video được đăng tải lên mạng internet cho thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ tòa nhà. Theo truyền thông địa phương, ngọn lửa bắt đầu từ tầng 12 và nhanh chóng lan rộng ra khắp tòa nhà.

Gió mạnh được xem là yếu tố khiến lửa lan nhanh hơn, và thổi tàn lửa bay tới siêu thi lân cận nhưng nhanh chóng được dập tắt.

Tòa nhà bị hỏa hoạn có 127 căn hộ, khu vực mua sắm, nằm ở quận Dal Dong của Ulsan. Khoảng hơn 40 người đã được sơ tán lên nóc tòa nhà để lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Một trực thăng đã được triển khai làm nhiệm vụ cứu nạn. Một số người dân sơ tán trong hoảng loạn khỏi tòa nhà khi đi chân trần và quấn khăn ướt để bảo vệ khỏi lửa.

“Tôi nghe tin có hỏa hoạn và tôi bỏ chạy. Tim tôi vẫn còn đập mạnh”, một người đàn ông ở tầng 1 nói với hãng tin Yonhap.

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đức Hoàng

Theo RT

Nguồn tin: dantri.com.vn


Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...