21/01/2021 11:45  

Đêm khai mạc sẽ có chủ đề "Nét đẹp văn hóa Tết Hà Nội - Huế - TPHCM".

Theo tiết lộ của đạo diễn Lê Quý Dương, đêm khai mạc là một bản giao hưởng thú vị kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa di sản nghệ thuật ba miền với âm hưởng trẻ trung diện đại.

Ca sĩ trẻ Hà Myo đến từ Hà Nội với với ca khúc "Xẩm xuân xanh" vừa ra mắt sẽ là sự góp mặt độc đáo của nghệ thuật hát xẩm truyền thống với âm hưởng hiện đại của nhạc Rap và EDM. NSND Kiều Oanh và các nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Ca kịch Huế sẽ góp phần vào chương trình với những làn điệu ca Huế đằm thắm, mặn mà. Nghệ sĩ Nhựt Quang và nghệ sĩ Kim Ngân trình diễn sẽ biểu diễn bản ca cổ Tình bông vạn thọ - một bản ca cổ độc đáo về bông cúc vạn thọ, loài hoa không thể thiếu được đối với người dân Nam Bộ mỗi dịp xuân về.

Ông Lê Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Giám đốc sản xuất chương trình cho biết, ban tổ chức đã huy động một khối lượng khổng lồ tre, nứa và các nguyên vật liệu từ Hà Nội vào TPHCM để kịp dựng nên hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn, các điểm vui chơi giải trí, tạo nên một cảnh quan đậm đặc chất truyền thống văn hóa của dân tộc.

Các đêm tiếp theo có các chủ đề: "Nghệ thuật truyền thống ba miền" (22-1), "Tinh hoa ẩm thực Việt Nam" (23-1) và "Tôn vinh giá trị Việt Nam" (24-1).

Theo đại diện ban tổ chức công tác chuẩn bị cho Lễ hội Tết Việt năm nay đã hoàn tất. Một số gian hàng đã có khách tham quan.

Lễ hội Tết Việt 2021 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Theo đó, chương trình chú trọng đến việc đem đến cho các gia đình và nhất là thiếu nhi, thanh niên cơ hội trải nghiệm tết cổ truyền, hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cũng như các nghi thức trong những ngày lễ tết; những câu chuyện từ lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa…

Sẽ có 4 hoạt động chính xuyên suốt lễ hội gồm xem Tết, ăn Tết, chơi Tết và chợ Tết.

Hoạt động xem Tết sẽ tái hiện không gian gia đình ngày tết của ba miền Bắc Trung Nam; ăn Tết sẽ gồm các chương trình biểu diễn những món ăn đậm đà mang hương vị Tết ở mỗi vùng đất nước; chơi Tết sẽ có các trò chơi dân gian ngày Tết mà cả gia đình đều có thể tham dự và chợ Tết sẽ là nơi 200 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày tết hội tụ.

Ông Lê Quý Dương cho biết thêm, ban tổ chức mong muốn và kỳ vọng Lễ hội Tết Việt sẽ tạo được dấu ấn đậm nét về lễ hội, với sắc màu chủ đạo là vinh danh di sản văn hóa và nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

"Có 4 chương trình nghệ thuật được dàn dựng tỉ mỉ, công phu với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên và các ngôi sao ca nhạc đến từ khắp ba miền đất nước" - đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ.

Ban tổ chức lễ hội kỳ vọng sẽ đón tiếp gần 80.000 – 90.000 lượt người tham dự xuyên suốt 4 ngày tổ chức, từ 10 giờ sáng đến 21 giờ mỗi ngày. Lượt du khách tham dự tại Lễ hội Tết Việt năm ngoái là 50.000.

 

Mời đọc thêm:

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


HCM   Hiệp hội   Nghệ thuật   TPHCM   Việt Nam   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...