04/03/2021 10:05  
Cảm ơn Chúa, không có ai thiệt mạng do rốc két… Chúng tôi đang nhận diện những kẻ chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ đưa ra kết luận”, Tổng thống Biden cho giới phóng viên hay vào ngày 3.3 (giờ Mỹ) trước khi có cuộc họp với các nghị sĩ ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, theo Reuters.
Trước đó, hãng thông tấn INA của Iraq đưa tin vụ tấn công bằng rốc két nhằm vào căn cứ Ain al-Asad ở tỉnh Al Anbar (Iraq) xảy ra sáng 3.3 (giờ địa phương). Đây là nơi đóng quân của cả lính Iraq và Mỹ. “Căn cứ Ain Al Asad hôm nay bị 10 quả rốc két tấn công”, hãng thông tấn INA dẫn nguồn tin cho biết.
Không lâu sau đó, một lực lượng dân quân tại Iraq, được cho là do Iran hậu thuẫn, đã lên tiếng nhận trách nhiệm, theo hãng tin Sputnik. Trong khi đó, theo Reuters, chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.
Một số quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, nhận định với Reuters rằng cuộc tấn công mới giống với cuộc tấn công do lực lượng dân quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn, tiến hành nhưng Lầu Năm Góc nói còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Mỹ đang đánh giá tác động của cuộc tấn công và ai là người chịu trách nhiệm, theo Reuters.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Nhà Trắng   Reuters  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...