14/04/2021 10:06  
Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay việc điều phái đoàn “không chính thức” nói trên đến Đài Loan diễn ra khi Mỹ và Đài Loan kỷ niệm 42 năm ký Đạo luật quan hệ Đài Loan.
Phái đoàn Mỹ sẽ gặp quan chức Đài Loan và tuân theo "truyền thống lưỡng đảng về việc chính quyền Mỹ gửi phái đoàn không chính chức, cấp cao đến Đài Loan”, theo quan chức Nhà Trắng. Vị quan chức gọi việc phái người đến Đài Loan là “tín hiệu cá nhân” từ Tổng thống Biden.
"Việc chọn 3 cá nhân này - những chính khách kỳ cựu, là những người bạn lâu năm của Đài Loan và có quan hệ thân thiết với Tổng thống Biden - gửi tín hiệu quan trọng về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan”, vị quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh. Cơ quan Đối Ngoại Đài Loan cho hay phái đoàn Mỹ sẽ đến Đài Bắc trong hôm nay 14.4.
Hôm 12.4, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington quan ngại về “những ý đồ của CHND Trung Hoa dọa dẫm khu vực, kể cả Đài Loan. Chúng tôi yêu cầu Bắc Kinh dừng tình trạng gây sức ép về ngoại giao, kinh tế và quân sự đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan”, theo hãng tin CNA.
Yêu cầu trên được đưa ra vài giờ sau khi 25 máy bay quân sự Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, đánh dấu ngày thứ 10 liên tiếp Trung Quốc cho máy bay quân sự vào ADIZ của Đài Loan và số máy bay cao nhất trong một ngày kể từ khi Cơ quan phòng vệ Đài Loan bắt đầu công bố sự chuyển động của máy bay Trung Quốc trên website vào ngày 17.9.2020, theo CNA.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Nhà Trắng   Reuters   Trung Quốc   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...