24/10/2020 23:10  
Khi Tổng thống Trump bỏ phiếu bên trong thư viện, nhiều người ủng hộ ở bên ngoài hô: “thêm 4 năm nữa”, theo Reuters. “Tôi bầu cho gã tên Trump”, Tổng thống Trump nói đùa khi ông rời khỏi thư viện, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của chủ nhân Nhà Trắng.
Sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Mỹ đích thân bỏ phiếu ở bang Florida, theo tờ The Palm Beach Post. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, ông Trump bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu là một trường học ở quận Manhattan thuộc thành phố New York.
Lúc đầu, Tổng thống Trump đề nghị được bỏ phiếu vắng mặt, nhưng sau đó, ông đích thân bỏ phiếu. “Bỏ phiếu là một vinh dự. Vinh dự khi ở trong khu vực tôi biết quá rõ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh, cho biết thêm ngày 24.10 sẽ là ngày vận động tranh cử bận rộn với nhiều cuộc mít tinh tại 3 bang chiến địa, trong đó có Florida.
Tính đến 11 giờ sáng 24.10 (giờ Mỹ) đã có hơn 56 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử 2020, dù còn 10 ngày nữa mới tới ngày bầu cử chính thức (3.11), theo Reuters dẫn nguồn từ Dự án bầu cử Mỹ.
Số cử tri bỏ phiếu sớm gia tăng sau khi nhiều bang ở Mỹ mở rộng hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bỏ phiếu sớm trực tiếp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ.
Theo các cuộc thăm dò dư luận quốc gia gần đây, ứng viên Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump nhưng các cuộc khảo sát ở những bang chiến địa cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng viên không chênh lệch nhiều. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Donald Trump   Florida   Joe Biden   Nhà Trắng   Reuters   Trump  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...