13/10/2020 12:10  
Hãy nhìn xem. Chúng ta không thể chỉ ngồi đó và chơi trò chính trị. Một điều mà tôi biết chắc chắn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un là những con người vô cùng sắc bén. Chúng ta lại có một ứng viên đang tranh cử tổng thống nhưng không hề đạt được mức độ 100% sắc bén như thế”, Yonhap dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc mít tinh ở thành phố Sanford của bang Florida vào tối 12.10.
Các nhà lãnh đạo Tập, Putin và Kim trước nay vẫn thường được ông Trump gọi là nhóm “cao thủ” trong hàng ngũ lãnh đạo thế giới.
Tuy nhiên, báo chí Hàn Quốc lưu ý rằng lời nhận xét trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tổ chức duyệt binh rầm rộ vào ngày 10.10. Trong dịp này, Bình Nhưỡng công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của nước này, được cho có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm.
Một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump đã bày tỏ “sự thất vọng” khi thấy Bình Nhưỡng tiếp tục ưu tiên chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo vào năm 2018.
“Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi tầm nhìn được Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã đặt ra ở Singapore, và kêu gọi Triều Tiên hãy duy trì hoạt động thương thuyết để đạt đến mục tiêu giải giới hoàn toàn vũ khí hạt nhân”, theo quan chức trên.
Trong khi đó, chủ nhân Nhà Trắng trên đường tranh cử vẫn tìm cách chứng tỏ cho cử tri Mỹ rằng ông đã ngăn chặn chiến tranh bùng nổ với Triều Tiên.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Florida   Kim Jong-un   Nhà Trắng   Trump   Trung Quốc   Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...