08/10/2020 10:55  
ng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội trong các cuộc vận động tranh cử của ông, sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19.

Theo hãng thông tấn Reuters, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thực hiện chiến dịch vận động tranh cử của ông, sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters) Cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden luôn đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội trong các buổi vận động cử tri để đảm bảo an toàn. Bà Jill, vợ của ông Joe Biden, vỗ tay khi chồng phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Miami, Florida, ngày 5/10. Có thể thấy, ông Biden đeo khẩu trang và đứng cách xa mọi người. Ứng viên Joe Biden bước ra khỏi máy bay tại sân bay New Castle ở Delaware hôm 6/10. Người ủng hộ ông Joe Biden đeo khẩu trang tập trung bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Perez ở Miami ngày 5/10. Ông Biden phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở Miami ngày 5/10. Cựu Phó Tổng thống Mỹ đeo khẩu trang ở New Castle, Deleware, ngày 2/10. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden được vợ nhắc nhở tuân thủ giãn cách xã hội khi nói chuyện với các phóng viên tại Sân bay quốc tế Miami, Florida, ngày 5/10. Vài giờ sau khi Tổng thống Trump thông báo vợ chồng ông mắc COVID-19 tối 1/10, ông Joe Biden và vợ, Jill, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đây, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thường tổ chức các buổi vận động tranh cử quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách xã hội. Khẩu trang dường như trở thành "vật bất ly thân" của ông Biden trong hầu hết các cuộc vận động tranh cử thời COVID-19. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Joe Biden   Khẩu trang   Nghệ thuật   Reuters   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...