02/11/2020 14:20  
Tottenham đã vượt lên đứng thứ 2 Premier League và có khả năng đoạt ngôi của Liverpool.

   

Tottenham đã giành một chiến thắng khá vất vả 2-1 trước Brighton nhờ bàn thắng của Gareth Bale, ghi sau khi anh vào sân từ ghế dự bị chỉ hơn 2 phút. Với chiến thắng trước một đối thủ đã gây khó dễ cho gần như mọi đội bóng mà họ gặp từ đầu mùa giải, Spurs giờ đã chiếm ngôi nhì bảng và đứng sau nhà ĐKVĐ Liverpool với khoảng cách 2 điểm.

Tottenham mùa này vẫn có những trận đấu không tốt, từ bị Everton đánh bại cho tới mất điểm trước West Ham và Newcastle. Nhưng có một thực tế là sau 7 vòng đấu, họ đang ghi bàn nhiều nhất Premier League trong khi 9 bàn thua là một con số không quá tệ (đội lọt lưới ít nhất, Arsenal, cũng đã lọt lưới 7 bàn).

Premier League 2020/21 sẽ là một mùa giải nhiều biến động bởi dịch Covid-19 khiến lịch thi đấu của mùa này trở nên căng hơn, các đội dự cúp châu Âu phải cố mà đá ở 3-4 mặt trận cùng lúc và do đó họ phải xoay tua đội hình. Mùa này tình trạng chấn thương đã tăng đáng kể trong khi các đội lớn ít nhiều đã thể hiện sự mệt mỏi và luật thay 5 dự bị lại bị bỏ, một số CLB như Everton hay Aston Villa đã vươn lên chiếm các vị trí cao dù họ chưa thực sự đặc biệt về lối chơi.

Trong bối cảnh đó một chức vô địch bất ngờ theo phong cách Leicester City 2015/16 hoàn toàn có thể xảy ra, câu hỏi chỉ là Tottenham có phải đội bóng đủ sức làm được điều đó. Mùa này họ đã bổ sung rất nhiều cầu thủ chất lượng và có chiều sâu đáng kể ở hàng tấn công, cộng thêm phong độ cao của các cầu thủ chủ lực.

Yếu tố chiều sâu là đáng nói nhất bởi Tottenham không thể lúc nào cũng dựa vào 1-2 cá nhân để tạo ra đột biến ở mọi trận đấu. Harry Kane và Son Heung Min đã có phong độ rất cao từ đầu mùa giải, nhưng trước Brighton thì Son tỏ ra khá im ắng trong khi Kane không có nhiều cơ hội. Tottenham vẫn thắng nhờ sự có mặt của Gareth Bale trên sân.

Dàn cầu thủ tấn công HLV Jose Mourinho có trong tay ở Tottenham là khá đông đảo với vị trí tiền đạo cắm của Harry Kane có Carlos Vinicius sẵn sàng thay thế, trong khi Son Heung Min, Lucas Moura, Erik Lamela, Steven Bergwijn và Gareth Bale tranh các vị trí tiền đạo cánh. Mourinho do đó luôn có khả năng tung vào 1-2 tiền đạo từ ghế dự bị trong một trận đấu để xoay chuyển một thế trận bế tắc.

Dù vậy thực tế là ngay cả các đội mạnh cũng không thể trông cậy vào chiều sâu lực lượng để tiến xa ở mọi giải, ngoài vấn đề thể lực thì lối chơi của các CLB cũng rất khó được phát huy do các cầu thủ có rất ít thời gian để làm quen với nhau trước mùa giải, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thực chiến qua  từng trận mà điều đó tất nhiên không thể bằng được trên sân tập với sự uốn nắn trực tiếp của các HLV.

Thế nên nếu Tottenham tiếp tục duy trì vị trí cao trên BXH Premier League ở 10 vòng đấu tới, lúc đó họ có thể sẽ nên nghĩ tới việc “buông” ở 1-2 giải đấu cúp. Europa League hẳn vẫn sẽ là ưu tiên của Mourinho, nhưng League Cup và FA Cup lại là hai mặt trận mà cơ hội vô địch của Spurs có vẻ nhiều hơn. Mourinho luôn coi trọng League Cup, nên ông sẽ đứng trước một bài toán khó.

Mùa giải dẫu sao cũng mới đi qua được 7 vòng đấu và thường phải sau nửa mùa các cuộc đua mới trở nên rõ ràng hơn. Chưa kể lịch thi đấu của Tottenham sắp tới cực kỳ khó: Man City, Chelsea, Arsenal, Palace, Liverpool, Leicester và Wolves, chưa tính các trận cúp châu Âu.

Nhưng Tottenham trước mắt đã có khởi đầu rất tốt và sẽ không quá bất ngờ nếu họ cạnh tranh được ngôi vô địch. Vẫn sẽ là một bất ngờ lớn nếu họ đi hết hành trình và về nhất cùng ngôi vương, bởi Liverpool ngay cả trong tâm bão chấn thương hàng thủ vẫn tìm ra cách giành chiến thắng.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...