03/10/2020 8:40  
MU và Tottenham đều đang có những đường đi nước bước riêng trên thị trường chuyển nhượng trước trận đại chiến cuối tuần này.

   

Rạng sáng 3/10 (giờ Hà Nội), báo chí Anh đồng loạt loan tin Tottenham đã hoàn tất thương vụ mượn đến hết mùa tiền đạo Carlos Vinicius của Benfica, đi kèm điều khoản mua đứt 36 triệu bảng. Chân sút 25 tuổi là đồng Vua phá lưới giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa trước với 18 bàn sau 32 trận. Tại Spurs, Vinicius sẽ khoác áo 45.

Sau khi Fernando Llorente rời CLB mùa hè năm ngoái, gánh nặng ghi bàn tiếp tục đặt lên vai chủ công Harry Kane. Sự góp mặt của Vinicius thời điểm này, ngoài việc trợ chiến cho Kane, còn quan trọng cho Tottenham ở chỗ 2 cái tên “hạng nặng” của họ là Son Heung Min và Gareth Bale đều đang gặp những vấn đề về thể lực và đội chủ sân Tottenham Hotspur cần thêm một mũi tấn công.

Điểm mạnh của Vinicius là thể hình. Anh cao 1m90, có sức tì đè và thể lực cực kỳ tốt. Tuy lênh khênh, nhưng Vinicius lại được đánh giá là mẫu tiền đạo tương đối khéo léo. Vị trí sở trường của anh là trung phong cắm nhưng nếu cần, chân sút người Brazil này hoàn toàn có thể đá tiền đạo cánh thay thế Son Heung Min trong giai đoạn cầu thủ này phải dưỡng thương.

Vinicius sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử chuyển từ Benfica sang Tottenham. Hồi tháng 1 vừa qua Spurs cũng mượn tiền vệ Gedson Fernandes và năm 2007 thì Spurs mua trung vệ Ricardo Rocha từ đội bóng Bồ Đào Nha.

MU và Tottenham sẽ có cuộc đụng độ đáng chú ý tại vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này (22h30 ngày 4/10). Hiện chưa rõ Vinicius có được HLV Mourinho sử dụng như một quân bài bất ngờ dành cho MU. Khả năng anh góp mặt là khá cao bởi hàng công Spurs đang "thiếu lửa".

Trong khi đó, MU đang có những động thái “bốc dỡ” một loạt những cầu thủ không còn có tên trong kế hoạch của HLV Solskjaer. Mới nhất, hậu vệ Diogo Dalot đã được đồng ý chuyển tới AC Milan theo dạng cho mượn. Dalot gia nhập MU vào năm 2018 với giá 19 triệu bảng với kỳ vọng rất lớn, nhưng cầu thủ này không chứng tỏ được mình và dần lu mờ bởi những nhân tố như Aaron Wan Bissaka và Brandon Williams.

Trước đó, tiền vệ không còn được trọng dụng Andreas Pereira đã cập bến Lazio theo dạng cho mượn đến cuối mùa. Sau đó, Lazio có quyền mua đứt Pereira với giá 27 triệu euro. Với việc “Quỷ đỏ” bổ sung Donny Van de Beek trong mùa Hè này, cơ hội dành cho Andreas Pereira là không còn, dù chỉ là trên băng ghế dự bị. Pereira đã ghi được 4 bàn sau 75 trận cho MU.

Sau trường hợp của Pereira và Dalot, MU được cho sẽ tiếp tục tiến hành đẩy đi những cầu thủ không cần thiết, có thể kể đến những Phil Jones, Chris Smalling hay Jesse Lingard. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford đang xúc tiến cho 2 thương vụ Alex Telles và Ousmane Dembele, được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2020.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - MU
Theo bạn MU sẽ có vị trí như thế nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21?
 Bình chọn    Xem kết quả

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bình chọn   Fernandes   HLV   Hà Nội  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...