12/10/2020 16:40  
Tottenham và Mourinho đã đến với nhau đúng thời điểm và họ có thể sẽ có được danh hiệu trong mùa giải này với lực lượng hiện tại.

   

Đang có một bầu không khí lạc quan bao trùm Tottenham. Đội bóng của HLV Jose Mourinho sau khi đánh bại MU 6-1 đã đứng thứ 6 trên BXH Premier League, một khởi đầu không tệ khi nhìn vào thực tế rằng họ đã thua Everton ở ngày đầu ra quân và sau đó bị cầm hòa khá tức tưởi bởi Newcastle ở những phút cuối.

Ngoài ra Spurs đã lọt vào tứ kết League Cup và giành thắng lợi ở loạt trận vòng loại Europa League để đoạt vé vào vòng bảng. 5 tháng đã qua, Tottenham đá 17 trận thì thắng tới 12, hòa 4 và chỉ thua 1. Mùa này hàng phòng ngự đôi lúc có thể chệch choạc, nhưng hàng công của Spurs đã ghi 25 bàn tổng cộng sau 8 trận đấu, một hiệu suất quá tốt.

Không những vậy sắp tới Tottenham còn chào đón sự trở lại của Gareth Bale được mượn từ Real Madrid, trong khi các tân binh Sergio Reguilon và Pierre-Emile Hojbjerg đã thi đấu rất đạt yêu cầu dù mới gia nhập CLB chưa được lâu. Một số cầu thủ mùa trước khá tệ hại thì nay lại đá tốt cho Mourinho, từ Serge Aurier cho tới Tanguy Ndombele.

Dư luận Anh đã bắt đầu nói về khả năng Tottenham tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Vẫn còn quá sớm cho những dự đoán đó cả với Spurs lẫn Everton, bởi Liverpool và Man City vẫn sở hữu những sức mạnh cả về mặt lực lượng lẫn chiến thuật mà ít đội nào bắt kịp trong khi Chelsea đã đầu tư rất nhiều vào dàn cầu thủ ngôi sao. Cuộc đua vô địch kết thúc sau 38 vòng và ngay vòng sau Tottenham lẫn Everton có thể cùng trở lại mặt đất.

Tottenham đã từng mơ về một chức vô địch mùa 2015/16 khi họ bám đuổi Leicester City, nhưng HLV Mauricio Pochettino đã hụt bước và ông còn lỡ thêm những danh hiệu League Cup và Champions League với CLB. Việc thuê Mourinho đến trong bối cảnh Pochettino không còn được tín nhiệm, nhưng Spurs cũng có lý do của họ: Một HLV như Mourinho là một tấm giấy chứng nhận bảo đảm đoạt danh hiệu, mà Tottenham cần hơn bao giờ hết những chiếc cúp để gìn giữ niềm tin từ các cầu thủ ngôi sao.

Pochettino chưa đạt tới đẳng cấp của Mourinho về mặt chiến thuật. “Poch” biết cách phát triển kỹ năng cầu thủ và tìm ra những “kim cương thô”, nhưng để đoạt cúp thì tất yếu anh sẽ gặp những đội mạnh và đấu với những HLV đẳng cấp. Mà Pochettino bộc lộ khá nhiều điểm yếu: Không thay đổi chiến thuật để đối phó với sức mạnh của đối thủ, thay người quá muộn khi đội hình có dấu hiệu chệch choạc, và cách thay người thường theo vị trí.

Mourinho hoàn toàn trái ngược, chiến thuật của ông đôi lúc là đủ để thắng các trận đấu lớn kể cả nếu đội bóng của ông gặp bất lợi về nhân sự. Nếu ông sai, “Người đặc biệt” sẽ lập tức sửa chữa sai lầm với những quyết định thay người cần thiết. Khi nào cần thay đổi, Mourinho sẽ không ngần ngại thực hiện sự thay đổi.

Vấn đề duy nhất của Mourinho từ khi dẫn dắt Tottenham là việc các học trò ban đầu không thực sự tuân phục mệnh lệnh của ông, do họ đã quen với phong cách làm việc của Pochettino. Nhưng vấn đề đó sớm được giải quyết, bởi những cầu thủ đó đã giành được danh hiệu gì ở Tottenham? Trong số họ đã có những nhà vô địch World Cup, Europa League, Ligue 1, Eredivisie, nhưng họ vẫn là một tập thể chưa có công trạng gì ở CLB hiện tại.

Mourinho hay nhất khi ông được làm việc ở một CLB cần tạo dựng một văn hóa chiến thắng mà trước đó chưa có hoặc cần khôi phục. Porto, Chelsea nhiệm kỳ đầu, Inter Milan, Real Madrid những năm đầu thập kỷ đều ở vào bối cảnh đó và Mourinho đã thành công ngoài mong đợi.

Tottenham đã rất lâu không đoạt một danh hiệu nào và ông do đó là người lý tưởng cho CLB này. Liệu sẽ có một cú sốc như Leicester 2016? Có thể lắm, nhưng nếu không fan Spurs cũng sẽ hài lòng với FA Cup, League Cup hay thậm chí Europa League.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Europa League   HLV   Man City   Ngoại hạng Anh   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...