30/10/2020 13:20  
Trung Quốc có thể phát động tấn công Philippines, chiếm quyền kiểm soát khu vực chiến lược hướng ra Thái Bình Dương nếu chiến tranh Mỹ-Trung bùng nổ, cựu chỉ huy lực lượng vũ trang Philippines, tướng Emmanuel Bautista, nhận định.

Vị trí chiến lược nằm giữa Biển Đông và Thái Bình Dương khiến Philippines rất dễ trở thành mục tiêu đầu tiên của Trung Quốc, tướng Bautista phát biểu tại một diễn đàn tổ chức gần đây, theo SCMP.

Tướng Bautista chỉ ra tuyến đường chiến lược ở eo biển Ba Sĩ, nằm ngay cạnh đảo Batanes, Babuyan của Philippines và các eo biển Mindoro, Cebu, Balabac, San Bernardino, Surigao trong quần đảo Philippines.

“Nếu muốn chi phối Biển Đông, đây là sẽ là những vị trí chiến lược mà Trung Quốc nhắm tới”, ông Bautista nói.

Tướng Bautista phục vụ trong quân đội Philippines hơn 30 năm, từng giữ chức tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, giai đoạn năm 2013-2014. Ông cũng từng là chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia ở vùng biển phía tây Philippines. Lực lượng này được thành lập năm 2016.

Mặc dù Trung Quốc luôn khẳng định quan điểm không muốn chiến tranh, ông Bautista chỉ ra rằng, Bắc Kinh ngày càng hung hăng hơn, không chỉ ở các điểm nóng trên biển mà còn ở vùng biên giới giáp Ấn Độ.

“Tranh chấp chủ quyền ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là điểm nóng có thể thổi bùng chiến tranh Mỹ-Trung”, ông Bautista phát biểu. “Một khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc sẽ chiếm quyền kiểm soát Philippines, để giành lấy vị trí chiến lược”.

Ngược lại, Mỹ sẽ làm mọi cách ngăn chặn, không chỉ vì hiệp ước quốc phòng giữa hai nước, mà còn để chặn đứng sự bành trướng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo ông Bautista, hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông của Trung Quốc tạo ra mối đe dọa trực tiếp với Philippnies. Từ các khu vực này, tên lửa và chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ mất vài phút để vươn tới quần đảo Philippnies.

Trả lời về kịch bản chiến tranh mà tướng Bautitsta nhắc đến, nhà phân tích quốc phòng Collin Koh nói trên SCMP, rằng Trung Quốc cần vô hiệu hóa mối đe dọa ở Philippines để rộng đường ra Thái Bình Dương.

“Nếu lực lượng Mỹ hiện diện ở Philippines, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công phủ đầu của Trung Quốc”, ông Koh nói. “Quân đội Trung Quốc cũng có thể đổ bộ lên Philippines để ổn định tình hình chính trị ở quốc gia này, làm bàn đạp trong cuộc chiến với Mỹ”.

Ông Koh nói thêm rằng, Philippines nằm trong chiến lược “chuỗi đảo đầu tiên của Mỹ”, bao gồm cả Nhật Bản và Đài Loan. Nếu muốn đánh bại Mỹ, Trung Quốc cần vô hiệu hóa các mối đe dọa ở chuỗi đảo đầu tiên, ông Koh cho biết.

Nhưng Trung Quốc không cần chiếm toàn bộ Philippines để đạt mục đích, chỉ cần đủ để kiểm soát các tuyến đường biển chiến lược, ông Koh nói thêm.

Trong cuộc điều trần tại thượng viện vào ngày 12.10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói quân đội Philippines mới đạt 1/4 kế hoạch đảm bảo năng lực phòng thủ. Ông Lorenzana nói ngay cả khi hải quân có tàu chiến hiện đại, quân đội vẫn chưa được trang bị vũ khí đầy đủ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nhật Bản   Trung Quốc   chiến lược   diễn đàn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...