29/03/2021 8:06  
Giai đoạn 2006 - 2013, TP.Đà Nẵng giao hàng chục dự án án ngữ phía đông trục Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa cho các chủ đầu tư. Địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn có khoảng 10 km ven biển nhưng rất ít lối xuống biển, dự án chiếm mặt biển có mật độ dày đặc từ khu vực Sao Biển đến giáp ranh Quảng Nam khiến người dân bức xúc.
Từ năm 2018, câu chuyện trả lại lối xuống biển cho cộng đồng được TP.Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận và tìm cách tháo gỡ những tồn tại của lịch sử. Đà Nẵng chọn và chi hàng chục tỉ đồng đầu tư 5 lối xuống biển tại Q.Ngũ Hành Sơn, nằm ở các vị trí cuối đường Hồ Xuân Hương, giữa khách sạn Furama và Ariyana, phía nam dự án Future Property Invest, phía bắc dự án khu du lịch biển The Song và phía nam khu du lịch giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt. Các lối xuống biển này còn được đầu tư thêm các hạng mục khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ chân, cây xanh, trồng hoa, bể rửa chân…
Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, chia sẻ ngoài những bãi tắm công cộng, người dân rất hoan nghênh những lối xuống biển khu vực Q.Ngũ Hành Sơn vì đáp ứng nhu cầu của địa phương, không còn cảnh “nhà gần nhưng phải đi xa mới xuống biển được”. Còn ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng, cho rằng quá khứ từng không chừa lối xuống biển cho người dân ở một số vị trí, nhưng đáng ghi nhận là Đà Nẵng đã có thái độ thực sự cầu thị, nhận ra và quyết tâm khắc phục. “Qua chuyện trả lại lối xuống biển, chính quyền Đà Nẵng còn thể hiện quan điểm đề cao lợi ích cộng đồng, bãi biển Đà Nẵng không thể chỉ dành cho thiểu số nhà đầu tư và du khách có điều kiện. Và đây còn là một bài học trong quản lý đô thị: Muốn phát triển bền vững, không thể không coi trọng lợi ích cộng đồng”, ông Tiếng nhấn mạnh.
Đà Nẵng hiện có gần 70 km bãi biển, trong đó tuyến phía đông chuyên phục vụ du lịch (Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp) dài 17,6 km với các bãi tắm công cộng Mân Thái - Thọ Quang, Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T20, Mỹ An, Sơn Thủy, Non Nước, Tân Trà cùng 7 khu nhà tắm nước ngọt do UBND TP.Đà Nẵng đầu tư. Tuyến vịnh Đà Nẵng dài 18,3 km với các bãi tắm Xuân Hà, Phú Lộc, Trần Đình Tri, Nguyễn Chánh, Nam Xuân Thiều cùng 3 khu vực tắm nước ngọt.
Tại vịnh Đà Nẵng còn có quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn An Ninh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) có tổng mức đầu tư 28,3 tỉ đồng. Gần đó, quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cũng được TP đầu tư 16,3 tỉ đồng; quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đầu tư 18,32 tỉ đồng cũng đang gấp rút thực hiện.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bài học   Sơn Trà   du lịch   Đà Nẵng   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...