26/11/2020 17:10  
Sau khi Valentin Hristov bị tước huy chương đồng cử tạ hạng cân 56kg ở Olympic London 2012, vận động viên Trần Lê Quốc Toản đã được ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đôn lên nhận danh hiệu này.

Theo trang chủ Olympic, sau cuộc họp trực tuyến vào hôm qua (25/11), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ra quyết định tước huy chương của một số vận động viên xe đạp và cử tạ giành được tại Olympic London 2012.

Ở hạng cân 56 kg nam, vận động viên giành vị trí thứ 3 là Valentin Hristov (Azerbaijan) bị hủy kết quả và tước huy chương đồng. Tấm HCĐ sẽ thuộc về Trần Lê Quốc Toàn (Việt Nam) bởi anh đứng ở hạng 4 Olympic London 2012.

Tại chung kết hạng 56 kg nam Olympic London 2012, VĐV Trần Lê Quốc Toàn đạt tổng cử 284 kg, xếp hạng 4, khi kém người đứng thứ 3 là Valentin Hristov 2 kg. Giành HCV và HCB ở nội dung này là Om Yun-choi (CHDCND Triều Tiên) và Wu Jingbiao (Trung Quốc)..

Sở dĩ OIC quyết định tước huy chương của Valentin Hristov khi mẫu thử xét nghiệm của anh cho kết quả dương tính với doping. Đầu năm 2020, Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã quyết định cấm thi đấu với 5 đô cử dương tính với doping tại Olympic London 2012, trong đó có Valentin Hristov.

Cử tạ Việt Nam mới đây cũng có 2 VĐV dương tính doping là Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng, khiến đoàn cử tạ Việt Nam có nguy cơ bị cấm thi đấu tại Olympic Tokyo 2021 do đã có 4 trường hợp dương tính trong 3 năm qua. 

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


Azerbaijan   Trung Quốc   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...