23/10/2020 17:50  
Khảo sát của CNN cho thấy Biden được đánh giá cao hơn trong cuộc tranh luận cuối, nhưng thăm dò của các trang tin bảo thủ cho kết quả ngược lại.

53% cử tri xem cuộc tranh luận tổng thống Mỹ cuối cùng đánh giá Biden chiến thắng, trong khi 39% có ý kiến ngược lại, theo khảo sát được CNN thực hiện qua điện thoại đối với 585 cử tri đã theo dõi cuộc "so găng" cuối cùng giữa hai ứng viên tại thành phố Nashville, bang Tennessee, tối 22/10 (giờ địa phương).

73% khán giả được khảo sát cho rằng những chỉ trích của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhắm vào Tổng thống Donald Trump là hợp lý, trong khi 26% nói chúng không công bằng. Đối với câu hỏi những đòn công kích của Trump với Biden có công bằng hay không, 50% trả lời có, 49% nói không.

Đây được cho là kết quả tích cực hơn dành cho Trump so với cuộc tranh luận đầu tiên. Theo khảo sát tức thì của CNN sau cuộc tranh luận hôm 29/9, chỉ 28% nhận định Tổng thống Mỹ vượt trội đối thủ, và 67% đánh giá những chỉ trích ông nhắm tới Biden không công bằng.

Trump tỏ ra vượt trội Biden trong vấn đề kinh tế, khi 56% người xem buổi tranh luận cuối cùng đánh giá ông sẽ xử lý tốt hơn, còn 44% đứng về phía cựu phó tổng thống Mỹ. Trong chính sách đối ngoại, 50% thích Biden hơn và 48% ủng hộ Trump.

Biden chiếm ưu thế rõ rệt về vấn đề xử lý Covid-19, với 57% cử tri tin tưởng ông hơn, còn Trump bị bỏ khá xa với 41%. Về biến đổi khí hậu, tỷ lệ ủng hộ Biden và Trump tương ứng là 67% và 29%. Ứng viên đảng Dân chủ cũng nắm lợi thế lớn trong việc xử lý bất bình đẳng chủng tộc, với 62% ủng hộ, trong khi Trump chỉ có 35%.

Phần lớn cử tri còn đánh giá Biden trình bày kế hoạch giải quyết các vấn đề của đất nước tốt hơn Trump, với tỷ lệ tương ứng của hai ứng viên là 54% và 42%. Cựu phó tổng thống Mỹ cũng được cho là ứng viên trả lời trực tiếp các câu hỏi của người điều hành nhiều hơn, với 62% cử tri đứng về phía ông. Với câu hỏi ai tỏ ra là lãnh đạo mạnh mẽ hơn, hai ứng viên đều nhận được 49% ủng hộ.

Các nhóm cử tri cảm tình với Biden nhiều hơn trong cuộc tranh luận cuối cùng bao gồm cả nữ giới và nam giới, cử tri độc lập, cử tri ôn hòa và cử tri da trắng có bằng đại học, cử tri từ 65 tuổi trở lên, cử tri dưới 45 tuổi.

Mặc dù vậy, cuộc tranh luận không ảnh hưởng nhiều đến ấn tượng về hai ứng viên. Trước tranh luận, 55% cử tri ủng hộ Biden và con số này chỉ tăng 1% sau sự kiện. Tương tự, tỷ lệ ủng hộ Trump cũng không thay đổi nhiều, chỉ giảm từ 42% xuống 41%.

Trong khi đó, theo một khảo sát khác do Daily Wire, trang tin tức theo quan điểm bảo thủ của Mỹ, tiến hành trên Twitter, gần 73% trong hơn 101.000 người bình chọn cho rằng Trump đã chiến thắng, trong khi hơn 24% nêu ý kiến ngược lại.

Kết quả khảo sát hiện nay trên ABC News cũng cho thấy Trump chiếm đa số với 51%, còn 49% ủng hộ Biden.

Tổng thống Mỹ thậm chí còn chia sẻ trên Twitter một số thăm dò do các trang tin tức bảo thủ thực hiện cho thấy ông giành được lợi thế áp đảo trước đối thủ. Cuộc thăm dò trên Twitter do The Blaze tiến hành với gần 30.000 phiếu bầu cho thấy 96% người cho rằng Trump đã thắng.

Cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng diễn ra ôn hòa hơn so với lần đầu tiên, không có những phát ngôn phỉ báng gay gắt hay những lần ngắt lời liên tiếp. Trump tập trung vào các cáo buộc tham nhũng nhắm vào con trai Biden và tranh cãi về sự nghiệp của cựu phó tổng thống Mỹ, trong khi Biden công kích cách Tổng thống xử lý Covid-19 và chương trình chăm sóc y tế.

Xem chi tiết tranh luận Trump - Biden

Ánh Ngọc (Theo CNN)

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   Donald Trump   Joe Biden   Trump   Tổng thống   chính sách   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...