28/03/2021 10:15  
Báo Công giáo và Dân tộc vừa tổ chức trao 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã khó khăn Tân Kiều và Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Học bổng được sự tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông qua Hội Nhà báo TP.HCM. Mỗi suất học bổng trí giá 1 triệu đồng, tổng trị giá là 100 triệu đồng.

Các em học sinh được trao học bổng lần này thuộc các khối lớp của Trường Tiểu học Tân Kiều 1, Tân Kiều 2, Tân Kiều 3, Trường THCS Tân Kiều và Trường Tiểu học Trường Xuân 1 (xã Trường Xuân). Chị Lê Thị Loan, mẹ của em Nguyễn Thị Kim Ngân (học sinh lớp 1/1, Trường Tiểu học Tân Kiều 3) xúc động nói: “Gia đình tôi khó khăn, nhà không ruộng rẫy nên chồng tôi phải đi làm thợ hồ, còn tôi ở nhà nội trợ và đưa đón 3 đứa con đến trường. Chúng tôi rất biết ơn ban tổ chức, và hứa sẽ dành số tiền này để đóng học phí cho con trong năm học tới”. 

Em Đoàn Thành Hiếu, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Trường Xuân 1 thì dự  tính sẽ dùng tiền học bổng mua sách vở để chuẩn bị cho năm học lớp 6. Em là học sinh giỏi của trường 3 năm liền, đã 2 lần được nhận học bổng khuyến học, mẹ em làm công nhân may còn cha làm bốc vác cho một cửa hàng bán vật tư nông nghiệp ở địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Ngân hàng Agribank huyện Tháp Mười nói: “Những món quà nhỏ của Agribank sẽ giúp các em học sinh thêm động lực để học tập, phấn đấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai”. 

Đại diện chính quyền địa phương và các thầy cô giáo đã bày tỏ mong muốn các đơn vị đồng hành tiếp tục tạo điều kiện phát triển giáo dục, đẩy mạnh phong trào khuyến học nhằm nâng bước, chắp cánh ước mơ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, chương trình trao học bổng cho các em học sinh ở hai xã Tân Kiều và Trường Xuân nằm trong chương trình công tác an sinh xã hội do Hội Nhà báo TP.HCM và Ngân hàng Agribank phối hợp thực hiện. Triển khai từ cuối năm ngoái cho đến đầu năm nay, chương trình đã đi qua 14 tỉnh ở Tây Nam Bộ, trao những phần học bổng cho các em học sinh khó khăn; hai xã Tân Kiều, Trường Xuân là đơn vị cuối cùng trong kế hoạch trao học bổng của hội.

Ông Lê Hữu Tuấn, Phó TBT Báo Công giáo và Dân tộc cho biết, Tân Kiều và Trường Xuân là hai xã khó khăn nhưng cũng là nơi nổi tiếng về truyền thống hiếu học, học giỏi, Ban tổ chức mong muốn hỗ trợ các em học sinh nghèo nhưng có ý chí phấn đầu vươn lên, học giỏi, thực hiện ước mơ của mình.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


HCM   Ngân hàng   Nông nghiệp   Tiểu học   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...