12/10/2020 13:10  
Theo điều tra, Phan Tuấn Hải (44 tuổi, ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có 4 tiền án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam. Hải ra tù từ tháng 1.2020 và về Đà Nẵng, cấu kết với các thành phần bất hảo, tái lập đường dây chuyên trộm xe SH.
Băng nhóm của Hải gây án không chỉ hoạt động tại Đà Nẵng mà còn ở một số tỉnh thành miền Trung, chủ yếu nhắm xe máy Honda SH, sau khi trộm được liền đưa vào TP.HCM để "xẻ thịt".
Đơn cử, chiều 28.8, Hải cùng Trần Minh Tuyển (ngụ Q.Cẩm Lệ) đi xe máy Yamaha Exciter BS 43F1 - 401.20 đến đường Nguyễn Đình Tứ (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ). Phát hiện xe máy Honda SH BS 43G1 - 429.23 để trên vỉa hè trước nhà 74 Nguyễn Đình Tứ không ai trông coi. Hải nói Tuyển nổ máy chờ sẵn rồi đi bộ tiếp cận thì phát hiện Honda SH này dùng khóa thông minh chống trộm.
Hải dắt xe xuống đường và ngồi lên để Tuyển đẩy xe đi nhưng bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Cẩm Lệ bắt quả tang. Tuyển liền phóng xe chạy thoát.
Hải khai nhận từ tháng 5.2020 đến khi bị bắt đã cùng Trần Minh Tuyển gây ra hàng chục vụ trộm xe máy, chủ yếu nhắm vào xe Honda SH. Trong đó, Tuyển cảnh giới còn Hải trực tiếp phá khóa.
Cả hai đưa xe trộm cắp đến tiệm sửa xe ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn (Quảng Nam) của Lê Tự Bảo (27 tuổi, ngụ xã Điện Thắng Nam) để thay thế một số đặc điểm. Sau đó Tuyển gửi xe SH trộm cắp được lên xe khách, đưa vào TP.HCM để bán hoặc xẻ thịt lấy phụ tùng. Trong băng trộm xe, hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang truy xét Tuyển, đồng thời đang làm rõ vai trò của Bảo trong vụ án.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Cẩm Lệ   HCM   Honda   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...