27/03/2021 9:11  
Triều Tiên cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden "khiêu khích" khi chỉ trích vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc lãnh đạo Mỹ chỉ trích vụ phóng thử thường lệ này, nói rằng chúng tôi vi phạm các "nghị quyết" của Liên Hợp Quốc và công khai bộc lộ thái độ thù địch sâu sắc của ông ấy, trong khi hành động đó nhằm thực hiện quyền tự vệ của chúng tôi", Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Ri Pyong-chol tuyên bố hôm 27/3.

Triều Tiên tuần này thực hiện 2 vụ phóng tên lửa liên tiếp hôm 21/3 và 25/3, gồm một vụ thử tên lửa hành trình và một vụ thử tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Ông Biden cảnh báo Mỹ sẽ "hành động" và "đáp trả tương xứng" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Triều Tiên là mối đe dọa chính sách đối ngoại lớn nhất của Washington.

Quan chức Triều Tiên cho rằng phát ngôn của Tổng thống Mỹ là "sự xâm phạm rõ ràng đối với quyền tự vệ của Triều Tiên và là sự khiêu khích". Ông Ri Pyong-chol chỉ trích sự vô lý của Mỹ khi "đưa các khí tài hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bất kể lúc nào Mỹ muốn", nhưng lại cấm Triều Tiên thử nghiệm "dù chỉ là vũ khí chiến thuật".

"Tôi nghĩ rằng chính quyền mới của Mỹ rõ ràng đã sai lầm trong bước đầu tiên này. Nếu Mỹ tiếp tục có những phát ngôn thiếu suy nghĩ mà không tính đến hậu quả, họ có thể đối mặt với kết cục không tốt", quan chức Triều Tiên cảnh báo.

Ông Ri khẳng định Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự "áp đảo" của nước này.

Thành Đạt

Theo Yonhap

Nguồn tin: dantri.com.vn


Joe Biden   Tổng thống   Yonhap   chiến lược   chính sách  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...