07/04/2021 16:06  
Hãng Yonhap ngày 7.4 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã di chuyển một sà lan chìm ở xưởng đóng tàu ở bờ đông, dấu hiệu cho thấy có thể đó là hoạt động chuẩn bị cho thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hoặc bảo trì.
Dẫn các hình ảnh vệ tinh ghi nhận ngày 6.4, dự án Beyond Parallel của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ) cảnh báo rằng mối đe dọa từ việc thử nghiệm SLBM sẽ là “thách thức đáng kể” đối với Hàn Quốc và Mỹ.
Sà lan tại xưởng đóng tàu Nam Sinpo đã rời bến tàu, nhưng chưa thể hiện dấu hiệu sẽ tham gia thử nghiệm tên lửa, do chưa chở theo tên lửa nào, theo CSIS.
Theo đó, những nguyên nhân của hoạt động này có thể là việc chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo sắp tới, di chuyển bệ thử để bảo trì, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị.
Beyond Parallel cho rằng nếu việc di chuyển sà lan là nhằm thử nghiệm các tên lửa SLBM của Triều Tiên như Pukkuksong-4 hoặc Pukkuksong-5, đó sẽ là thách thức lớn đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Hoạt động trên diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo sẽ không tham dự Thế vận hội Tokyo dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 7, dập tắt hy vọng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng bên lề sự kiện thể thao này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Joe Biden   Nhật Bản   Tổng thống   Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...