16/10/2020 8:10  
Phim tài liệu từ đầu đến cuối là hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước chúng tôi", Đại sứ quán Triều Tiên tại Đan Mạch cho biết trong bức thư gửi tới tờ báo Ekstra Bladet (Đan Mạch) ngày 15.10.
Phim tài liệu mang tựa đề "The Mole" của nhà làm phim Mads Bruegger phơi bày hoạt động bí mật trong 10 năm của một đầu bếp người Đan Mạch nghỉ hưu Ulrich Larsen, theo Reuters.
Ông Larsen thâm nhập vào mạng lưới những người vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ, bao gồm người đứng đầu Hiệp hội Hữu nghị Triều Tiên (KFA), vốn tổ chức quốc tế thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bình Nhưỡng.
Trong phim tài liệu, ông Larsen đóng giả là người ủng hộ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và gia nhập KFA rồi trở thành một thành viên đáng tin cậy.
Sau đó, ông Larsen thuê một cựu binh Pháp đóng vai nhà buôn vũ khí và hai người đến Triều Tiên giả vờ tìm kiếm các giao dịch mua bán vũ khí. Hai người này được cho là đã tạo được sự tin tưởng với các quan chức Triều Tiên. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được thực hiện trước khi hoạt động bí mật kết thúc.
Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng vào tối 11.10, nhà làm phim Bruegger cho biết ông rất muốn cung cấp cho các cơ quan hữu trách "một số lượng lớn" tài liệu không có trong phim tài liệu.
Ngoại trưởng Thụy Điển và Đan Mạch tuyên bố sẽ nêu vấn đề về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên trong các cuộc họp tại LHQ và Liên minh châu Âu (EU).
Tuy nhiên, KFA bác bỏ mọi cáo buộc. Bức thư của Đại sứ quán Triều Tiên đồng thời yêu cầu nhà chức trách Đan Mạch "giải quyết vấn đề này" và tìm kiếm kẻ xâm nhập Triều Tiên.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Hiệp hội   Kim Jong-un   Reuters   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...