26/03/2021 9:06  
TRodong Sinmun ngày 26.3 đưa tin hai tên lửa đã được phóng ngày 25.3 và đều “trúng mục tiêu đã định cách xa 600 km ở bờ biển phía đông Triều Tiên”.
Theo truyền thông Triều Tiên, tên lửa được phát triển từ công nghệ sẵn có với những cải tiến để có thể mang đầu đạn nặng tới 2,5 tấn.
Trước đó, Yonhap dẫn nguồn từ hãng thông tấn KCNA cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa dẫn đường mới, lưu ý rằng nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un không tới quan sát vụ phóng.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ ngày 25.3 thông báo rằng Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo. Xuất phát lần lượt vào 7 giờ 6 và 7 giờ 25 (giờ địa phương), 2 tên lửa vượt qua quãng đường khoảng 450 km, đạt độ cao 60 km, trước khi rơi xuống biển và không gây ra sự cố gì.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiro Suga nói rằng “vụ phóng tên lửa đạn đạo” của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời tuyên bố Tokyo “phản đối kịch liệt” vụ phóng này.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25.3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Triều Tiên vi phạm Nghị quyết 1718 của Liên Hiệp Quốc khi tiến hành các vụ thử tên lửa kể trên.
Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng mặc dù ông sẵn sàng tiến hành một số bước đi mang tính ngoại giao với Bình Nhưỡng song phải “dựa trên kết quả cuối cùng là phi hạt nhân hóa’ tại bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên hồi đầu tháng 3 kêu gọi Washington từ bỏ “lý thuyết điên rồ về ‘mối đe dọa từ Triều Tiên’” và các yêu cầu đòi Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân của nước này.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Joe Biden   Kim Jong-un   Lãnh đạo   Nhật Bản   Tổng thống   Yonhap  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...