22/01/2021 20:05  
Ngày 22.1, QQ tiết lộ những hoạt động mới của Trịnh Sảng trên trang cá nhân sau lệnh "đóng băng" hoạt động nghệ thuật từ Tổng cục quảng bá Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc. Theo đó, trên mạng xã hội chia sẻ video Douyin (TikTok của Trung Quốc), cô đã thay đổi ảnh đại diện và phần giới thiệu của mình, đính kèm những biểu tượng và ký hiệu dễ thương. Người hâm mộ cho rằng cô đang muốn chuyển sang làm "hot girl mạng". Đáng chú ý, trên một ứng dụng chuyên buôn bán đồ cũ, nữ diễn viên cũng bật chế độ bán hàng và nhanh chóng khiến dân mạng bàn luận sôi nổi.
QQ nhận xét tinh thần của Trịnh Sảng dường như vẫn rất tốt, không chịu ảnh hưởng gì dù chịu cảnh “đóng băng” mọi hoạt động. Nhiều người mỉa mai sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên vẫn “đam mê” kiếm tiền và nhanh chóng có phương án chuyển nghề bất chấp chỉ trích. Đặc biệt phần lớn dân mạng và các trang tin đều tỏ ra ngán ngẩm trước thái độ dửng dưng của cô sau tất cả lùm xùm thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con.
Nhiều bình luận chỉ trích Trịnh Sảng: “Tố chất tâm lý này thật sự ngưỡng mộ”, "Cô ta không hề sám hối", “Trịnh Sảng từ đầu đến cuối dường như không cảm thấy mình sai. Trong lời nói hay hành động không có thái độ xin lỗi hai đứa con của mình. Thật sự là không nói nên lời”…
Trước đây, Trịnh Sảng từng gây tranh cãi khi bán hàng online. Tuy nhiên, dân mạng cho rằng giờ đây đó lại là con đường duy nhất mà người đẹp 9X có thể chọn sau khi bị người hâm mô quay lưng, mất sạch hợp đồng quảng cáo và phải đối mặt với số tiền thiệt hại lẫn bồi thường các bên đối tác lên đến 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 715 tỉ đồng). Blogger Trung Quốc còn tiết lộ một nhà sản xuất phim đang lên kế hoạch kiện Trịnh Sảng vì khiến tác phẩm không thể phát sóng.
Thực chất, Trịnh Sảng cũng là một trong những sao Hoa ngữ có khối tài sản khổng lồ. Theo On, cô bước chân vào showbiz hơn 10 năm, sở hữu 4 căn nhà sang trọng với tổng giá trị hơn hàng trăm triệu nhân dân tệ, riêng căn nhà cao cấp ở Thượng Hải của cô đã trị giá khoảng 150 triệu nhân dân tệ (gần 534 tỉ đồng).
Đồng thời, Trịnh Sảng còn đầu tư vào các công ty do mình đứng tên và chạy show liên tục. Năm ngoái, cô tham gia hơn 20 chương trình giải trí và ba năm liên tiếp nằm trong Top 100 người nổi tiếng nhất Trung Quốc theo Forbes China. Với khối tài sản trên, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Trịnh Sảng chối bỏ hai đứa con mà cô thuê người mang thai hộ ở Mỹ.
Mới đây, nhà đài Bắc Kinh khá “thân thiết” với Trịnh Sảng đã chính thức chấm dứt mọi hợp tác với cô. Nhà xuất bản vừa yêu cầu gỡ bỏ cuốn sách của Trịnh Sảng khỏi kệ.
Vào trưa 21.1, một đoạn video quay lại cảnh nữ diễn viên nói tuyên bố giải nghệ đã ngay lập tức khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Bên cạnh đó, Trịnh Sảng và tình cũ Trương Hằng còn vướng tin đồn chưa thanh toán đầy đủ cho bên dịch vụ thuê người mang thai hộ. Cả hai đều chưa đưa ra bình luận gì thêm.

Nguồn tin: thanhnien.vn


TikTok   Top 10   Trung Quốc   Tổng cục   dịch vụ   hợp tác   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...