31/03/2021 19:06  
Báo cáo được thực hiện dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Benjamin Levine, giáo sư nội khoa đang công tác tại Đại học Texas (Mỹ), và được công bố trên chuyên san Circulation.
Nhóm của ông đã tiến hành đo đạc các cơ quan nội tạng của phi hành gia Mỹ Scott Kelly trước khi ông lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào ngày 27.3.2015 và một lần nữa sau khi nhà du hành vũ trụ quay về mặt đất vào ngày 2.3.2016.
Tổng cộng ông Kelly đã trải qua 340 ngày trên ISS, cho phép các nhà khoa học đánh giá ảnh hưởng của các chuyến bay dài ngày trong vũ trụ đối với cơ thể người.
Qua quá trình quan sát, các nhà nghiên cứu phát hiện tim của phi hành gia Mỹ bị teo lại trong môi trường vi trọng lực.
Trong thời gian ở ISS, ông Kelly tập luyện 6 ngày/tuần, bao gồm đạp xe, chạy bộ và những bài tập thể chất khác. Tuy nhiên, điều này không ngăn chặn khối lượng tâm thất trái của ông bị sụt giảm. May mắn là thể tích của tim quay lại bình thường khi nhà du hành Mỹ quay về mặt đất.
Báo cáo mới đã cung cấp những thông tin cần thiết trong nỗ lực chuẩn bị cho các chuyến du hành dài ngày trong vũ trụ, chẳng hạn như sứ mệnh đưa người đến sao Hỏa đang được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lên kế hoạch lâu nay.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Không gian  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...