04/04/2021 17:11  
Là cầu thủ đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí, Trọng Hoàng cho biết nếu được HLV Park Hang Seo tin dùng, anh sẵn sàng đá thay vị trí của Đỗ Hùng Dũng để lại ở đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, danh sách đội tuyển Việt Nam được cho là đã được HLV Park Hang Seo chốt lại, khi hơn 40 cầu thủ được phê duyệt tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào tháng 6/2021 tới.

Đáng tiếc nhất trong danh sách này là trường hợp vắng mặt của tiền vệ Hùng Dũng do chấn thương nặng hồi cuối tháng 3 vừa qua. Cầu thủ CLB Hà Nội bị gãy chân, mất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc Hùng Dũng chắc chắn không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mất Hùng Dũng là điều mà HLV Park Hang Seo lo lắng nhất, bởi như đã thấy, vai trò của cầu thủ sinh năm 1993 rất quan trọng, thậm chí là không thể thay thế.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thầy Park phải có sự tính toán để tìm người lấp vào khoảng trống mà Đỗ Hùng Dũng để lại, một trong những cầu thủ được đánh giá cao là Trọng Hoàng.

Trong chia sẻ mới đây, Trọng Hoàng cũng cho biết anh sẵn sàng đá vị trí của Hùng Dũng nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Ở CLB cũng như đội tuyển, cầu thủ người Nghệ An được xếp ở nhiều vị trí, và trước đây anh cũng từng chơi rất tốt khi đá tiền vệ.

"Nếu HLV Park Hang Seo sắp xếp đá được ở vị trí ấy thì tôi luôn luôn mong muốn cống hiến hết mình. Hoàng tin HLV Park Hang Seo luôn có phương án dự phòng để đội tuyển Việt Nam phát triển hơn nữa", Trọng Hoàng chia sẻ.

Xét về phong độ tại V-League, cầu thủ có biệt danh Hoàng "bò" đang chơi rất ấn tượng tại CLB Viettel. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vươn lên sau giai đoạn chệch choạc hồi đầu mùa có công không nhỏ của tiền vệ gốc Nghệ An.

Ở tuổi 31, Hoàng "bò" thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Hùng Dũng ở khả năng va chạm lẫn sức bền. Tiền vệ thuộc biên chế Viettel đã quá quen chơi nhiều vị trí, từ hậu vệ, tiền vệ biên, tiền vệ trụ và cả trung vệ. Đây là phương án mà HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể thử nghiệm ở đợt tập trung tới đây.

Dự kiến, sau vòng 13 V-League, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 10/5/2021. Công Phượng và đồng đội có 3 tuần tập luyện sau đó rút danh sách và lên đường sang UAE ngày 31/5/2021.

Đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng trận gặp Indonesia ngày 7/6, sau đó gặp Malaysia ngày 11/6 và cuối cùng là gặp chủ nhà UAE ngày 15/6.

Hoàng Quốc

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Hà Nội   V-League   Việt Nam   World Cup   Đội tuyển  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...