07/04/2021 16:11  
Sau khi trận đấu kết thúc, trọng tài Sebastian Georghe đã tới... xin chữ ký của Haaland. Điều đó khiến cho ngôi sao người Na Uy cảm thấy bất ngờ.

Đêm qua, Dortmund đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 khi tới làm khách trên sân Etihad của Man City tại lượt đi tứ kết Champions League. Trong đó, Dortmund đã cầm hòa Man City cho tới phút 90, trước khi bị kết liễu bởi bàn thắng quyết định của Phil Foden.

Mặc dù vẫn còn những "ấm ức" nhất định khi trọng tài chính Ovidiu Hategan từ chối bàn thắng của Jude Bellingham vì cho rằng phạm lỗi với thủ thành Ederson nhưng dù sao, Dortmund vẫn có niềm tin nhất định khi có được 1 bàn thắng trên sân khách.

Dù không ghi bàn nhưng Haaland cũng để lại dấu ấn với đường chuyền cho Marco Reus ghi bàn gỡ hòa. Sau trận đấu, tiền đạo người Na Uy đã được săn đón bởi... trọng tài biên Sebastian Georghe.

Vị trọng tài biên này đã chạy theo Haaland vào đường hầm với mục đích... xin chữ ký. Hành động bất ngờ của ông Sebastian Georghe khiến cho tiền đạo của Dortmund cũng không khỏi sững sờ. Sau khi ông gọi mấy lần thì Haaland mới hiểu ý để ký tặng cho trọng tài biên.

Hành động xin chữ ký cầu thủ của ông Sebastian Georghe đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau trận đấu. Phóng viên Rob Harris cho biết: "Trọng tài không nên xin chữ ký cầu thủ ngay trong đường hầm như vậy. UEFA chắc chắn không muốn những hình ảnh này xuất hiện trên mặt báo".

Cựu danh thủ của Man Utd, Owen Hargreaves nói: "Ông ấy có thể là người hâm mộ cuồng nhiệt của Haaland nhưng không nên làm điều đó trước mặt nhiều cầu thủ khác".

Người cũ của Man City, Joleon Lescott tỏ ra gay gắt: "Nếu đứng trên cương vị của trọng tài, vừa tham gia điều khiển trận đấu xong thì ông ta không nên làm điều đó. Đó là hành động giống như trẻ con".

Nói về tình huống này, HLV Pep Guardiola cho biết: "Tôi không nhìn thấy nhưng nghe mọi người kể lại. Có thể ông ấy là CĐV của Haaland hoặc có thể ông ấy xin chữ ký hộ con của mình. Tôi chưa gặp trường hợp này trước đây. Tuy nhiên, tôi thấy các trọng tài đã làm rất tốt công việc của mình".

HLV người Tây Ban Nha nói thêm về trận đấu với Dortmund: "Sau khi Marco Reus gỡ hòa, tôi vẫn tin rằng Man City có thêm được bàn. Do đó, tôi không bất ngờ với bàn thắng của Phil Foden. Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng.

Chúng tôi đang tiến từng bước một. Man City đã giành chiến thắng trước Dortmund và hoàn thành 50% nhiệm vụ ở vòng tứ kết. Giờ đây, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là giành chiến thắng trên đất Đức".

Trận lượt về tứ kết Champions League giữa Dortmund và Man City sẽ diễn ra tại sân Signal Iduna Park vào lúc 02h00 ngày 15/4.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...