15/04/2021 23:25  
Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành mời luật sư vào cuộc để đòi lại danh dự trong vụ va chạm với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của TP HCM.

Sáng 15/4, Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết đã xem xét kỹ vụ lộn xộn sau trận hoà 1-1 giữa Thanh Hoá và TP HCM ở vòng 9. Băng hình truyền hình và băng hình kỹ thuật không có đoạn thủ môn TP HCM húc đầu vào mặt trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành như tố cáo, nên anh chỉ bị treo giò ba trận và phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Kết luận của Ban kỷ luật VFF làm dấy lên nghi ngờ trợ lý trọng tài Nguyên Thành nói không đúng sự thật, bởi sau trận đấu ông tố cáo thủ môn Thanh Thắng húc đầu làm hỏng răng. Ông Nguyên Thành bức xúc chia sẻ với VnExpress chiều 15/4: "Nếu Ban kỷ luật đã nói vậy thì nghĩa là tôi sai, vậy hãy kỷ luật tôi đi. Vụ việc là có thật, tôi không đôi co. Tôi đã uỷ quyền cho luật sư để giải quyết. Tôi không bất ngờ với quyết định như vậy. Tôi biết đội TP HCM mạnh mà".

Trợ lý trọng tài Nguyên Thành cho biết thêm đã làm đơn trình báo lên Công an Thanh Hoá. "Tôi sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng bởi không thể chấp nhận việc cầu thủ hành hung mình chỉ bị phạt ba trận và 15 triệu đồng. Tôi mệt mỏi vì họ cho rằng tôi vu khống. Đời tôi chưa vu khống ai bao giờ. Đối với tôi, danh dự là trên hết", ông nói.

Phút bù giờ thứ năm, trợ lý Nguyên Thành phất cờ báo lỗi để trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi phạt TP HCM, sau khi Bùi Văn Đức va chạm với Doãn Ngọc Tân. Từ tình huống phạt xa ngoài biên, bóng được câu vào cấm địa của đội khách, để Trịnh Văn Lợi đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Khi trận đấu kết thúc, Thanh Thắng cùng các đồng đội lao tới, phản ứng tổ trọng tài, nhất là trợ lý Nguyên Thành. Họ cho rằng ông thiên vị chủ nhà, dẫn tới việc TP HCM bị gỡ hoà. Ban huấn luyện và cầu thủ TP HCM cũng chất vấn trọng tài chính Viết Duẩn về việc cho Thanh Hóa được đá phạt ở phút bù giờ thứ sáu, trong khi trước đó trọng tài bàn thông báo chỉ có năm phút bù giờ.

Cầu thủ Thanh Hoá phải ra sức can ngăn để giúp trợ lý Nguyên Thành thoát vòng vây của TP HCM. Cảnh sát cơ động sau đó cũng phải vào sân hộ tống tổ trọng tài.

Một ngày sau trận đấu, trợ lý Nguyên Thành vào viện kiểm tra, xác định hỏng một răng. Ông dự kiến sẽ phải nhổ, thay một răng mới, mất khoảng 30 triệu đồng.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


Công an   HCM   VFF  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...