07/12/2020 22:20  
(Trực tiếp bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, 0h, 8/12) Với việc chia 5 bảng có 5 đội và 5 bảng có 6 đội, khả năng xuất hiện "bảng tử thần" là rất cao.

ĐT Anh sẽ rơi vào bảng dễ thở?

Tuyển Anh được xếp vào nhóm hạt giống số 1, điều này sẽ giúp “Tam sư” có lợi thế ở lễ bốc thăm. Với phong độ cao, cùng dàn cầu thủ ngôi sao, tuyển Anh được xem là ứng viên số 1 giành vé sớm tới VCK World Cup 2022.

Theo dự đoán của Daily Mail, bảng đấu dễ thở với tuyển Anh sẽ là Romania, Hy Lạp, Luxembourg, Andorra và San Marino.

Thời gian, địa điểm tổ chức bốc thăm

Một trong những khu vực bắt đầu vòng loại World Cup 2022 muộn nhất là châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới. Trong khi châu Á đã sắp kết thúc giai đoạn 2 của vòng loại, châu Mỹ cũng đã thi đấu được vài vòng, châu Âu mới bắt đầu tổ chức bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Nguyên nhân là bởi UEFA muốn chờ vòng bảng Nations League kết thúc để sắp xếp nhóm bốc thăm.

Buổi lễ bốc thăm được thực hiện tại Thụy Sĩ vào lúc 0h ngày 8/12 theo giờ Việt Nam. Cũng giống như những buổi bốc thăm gần đây của UEFA, buổi lễ lần này được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 55 đội bóng thành viên sẽ biết số phận của mình qua màn hình nhỏ.  

Các nhóm bốc thăm

55 đội tuyển tham dự sẽ chia thành 6 nhóm rồi bốc thăm chia thành 10 bảng đấu. 5 nhóm đầu tiên có 10 đội riêng nhóm thứ 6 chỉ có 6 đội được sắp xếp theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 11/2020. Trong 10 bảng, 5 bảng đầu tiên (A-E) chỉ có 5 đội trong khi 5 bảng còn lại (F-J) có 6 đội tham dự. Nhóm 1 sẽ bốc thăm trước sau đó lần lượt các nhóm khác tới hết nhóm 6.

Một số quy tắc bốc thăm cần lưu ý

Do khu vực châu Âu có điều kiện địa lý cũng như chính trị khá phức tạp nên ban tổ chức đã đề ra một số quy tắc bốc thăm cần được lưu ý.

1. Nhóm lọt vào bán kết Nations League: Bốn đội tuyển Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha và Italia lọt vào bán kết Nations League 2021 nên sẽ được ưu tiên bốc thăm vào bảng có 5 đội (A-E). Nguyên nhân bởi 4 đội này còn phải VCK Nations League (trùng với thời gian thi đấu của vòng loại World Cup)

2. "Không thể đối đầu": Do nguyên nhân chính trị, một số đội bóng sẽ tránh gặp mặt nhau tại vòng bảng. Đó là các cặp Kosovo - Bosnia và Herzegovina, Kosovo - Serbia, Kosovo - Nga, Nga - Ukraine, Armenia - Azerbaijan, Gibraltar - Tây Ban Nha.

3. "Mùa đông lạnh giá": Một số nước tại châu Âu có mùa đông rất khắc nghiệt nên ban tổ chức quyết định một số đội sẽ không thể chung bảng đấu. Đó là Belarus, Estonia, Quần đảo Faroe, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy, Nga, Ukraine. Hai nước có mùa đông khắc nghiệt nhất là Quần đảo Faroe và Iceland có thể phải mượn sân khác làm sân nhà nếu thời tiết không cho phép.

4. "Khoảng cách quá xa": Vài quốc gia có khoảng cách vị trí địa lý quá xa nhau so với một số quốc gia khác, nên ban tổ chức cũng quyết định không xếp chung một bảng đấu. Đó là 3 trường hợp của:

Azerbaijan: Iceland, Gibraltar, Bồ Đào Nha

Iceland: Armenia, Cyprus, Georgia, Israel

Kazakhstan: Anh, Pháp, Gibraltar, Iceland, Malta, Bắc Ireland, Bồ Đào Nha, CH Ireland, Scotland, Tây Ban Nha, Wales.

Dự đoán bảng "tử thần"

Với thể thức 5 bảng có 5 đội và 5 bảng có 6 đội, nguy cơ xuất tới 2 đến 3 bảng "tử thần" là hoàn toàn có thể xảy ra. Đơn cử với trường hợp của ĐT Anh, nếu như thầy trò Southgate lọt bảng có 5 đội sẽ khá "dễ thở" nhưng ngược lại nếu lọt bảng 6 đội, "Tam sư" sẽ khá vất vả. 

Trường hợp đẹp nhất đối với ĐT Anh gặp những đối thủ Romania, Hy Lạp, Luxembourg, Andorra (hoặc thêm San Marino nếu bảng có 6 đội) trong khi kịch bản xấu nhất, họ sẽ phải đối đầu với xứ Wales, Nga, Bosnia & Herzegovina, Armenia và Malta. Tương như vậy là trường hợp của Đức và Hà Lan.

Thời gian bắt đầu vòng loại và cách chọn đội đi tiếp

Vòng đầu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ bắt đầu từ ngày 24-25/3/2021 và kết thúc vào ngày 14-16/11/2021. Mười đội dẫn đầu của 10 bảng sẽ giành vé vào thẳng VCK World Cup 2022. Mười đội đứng thứ hai các bảng sẽ cùng 2 đội đứng đầu vòng bảng Nations League (nếu như 2 đội này nhất bảng vòng bảng tại vòng loại World Cup).

Mười đội sẽ chia thành 3 nhánh A, B, C, mỗi nhánh có 4 đội. Thể thức thi đấu là loại trực tiếp trong nhanh và 3 đội nhất nhánh sẽ giành 3 vé còn lại tới Qatar vào năm 2022.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Azerbaijan   Covid   Covid-19   FIFA   UEFA   Việt Nam   World Cup   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...