15/04/2021 18:07  
Chương trình đồng thời sẽ diễn ra ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27.4 đến 11.5. Trong hồ sơ đăng ký dự thi này, bên cạnh việc chọn môn và bài thi phù hợp thì đăng ký nguyện vọng thông minh sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ.
Vì vậy, buổi tư vấn trực tuyến này sẽ giúp thí sinh có “chiến lược” trong việc chọn lựa, sắp xếp nguyện vọng xét tuyển để thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Chương trình sẽ chia thành 3 phần. Phần 2 gồm đại diện các trường: 
Tiến sĩ Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định; tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nova; tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Việt Đức; thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
Một học sinh Trường THPT Ngô Quyền (Q.7, TP.HCM) hỏi: Các ngành mạng máy tính, phần mềm, đào tạo khác nhau như thế nào?
Tiến sĩ Ngô Minh Hải: Chọn ngành thông minh thì nên có tiêu chí, nguyện vọng chi tiết, đo lường được đam mê, lộ trình học tập ở trường có giúp mình có việc làm ngay không và cuối cùng là liên quan đến sở thích đam mê.
Cử nhân CNTT thì theo hướng quản trị, còn chuyên sâu về kỹ thuật thì chọn kỹ thuật phần mềm. 
Thí sinh nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Điểm trúng tuyển đợt 1 thì thường bằng điểm sàn còn đợt 2 thì chưa dự đoán được
Trần Thanh Lan, học sinh lớp 12, ở Bình Dương hỏi: Ngành tài chính - Kế toán có phải tổng hợp hai ngành tài chính và kế toán. Em học ngành này để ra làm kế toán có được không?
Tiến sĩ Vũ Quốc Huy: Đây là ngành cách tiếp cận theo hướng hiện đại, liên ngành. Khi các em học chương trình này, các em được trang bị 4 khối kiến thức là: tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị. Các em sẽ có khối kiến thức liên ngành và có thể làm được nhiều lĩnh vực khác nhau.
Chương trình này được CPA của Úc công nhận, khi tốt nghiệp ngành này ở Trường ĐH Việt Đức thì sinh viên sẽ được miễn 6 chứng chỉ khi học tiếp để lấy chứng chỉ CPA.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên: Đăng ký nguyện vọng thông minh là đăng ký phù hợp năng lực, sở trường và hoàn cảnh gia đình. Hiện các trường có nhiều phương thức xét tuyển và cơ hội trúng tuyển rất lớn.
Thí sinh đang có những băn khoăn giữa sở thích và năng lực vì đây đều là 2 yếu tố cần thiết. Để đăng ký thông minh thì thí sinh có thể làm các câu trắc nghiệm, tham chiếu người thân, quan sát, trải nghiệm, định vị được ngành nghề.
Nếu chọn QTKD thì cần người có khả năng nhạy bén, còn ngành sức khỏe thì có lòng bác ái, ngành luật thì có khả năng tư duy logoc, phản biện…
Hiện phụ huynh, học sinh rất cần định vị được thị trường lao động, tính toán ngành đó tương lai sẽ thế nào. Thí sinh không giới hạn việc đăng ký nguyện vọng nhưng trúng tuyển chỉ có một nên cần sự sắp xếp nguyện vọng sao cho phù hợp.
Cần tìm hiểu thông tin ở những trang thông tin của trường, chính thống. Chỉ cần đăng ký 3 đến 5 nguyện vọng là vừa, những năm trước có thí sinh đăng ký đến 50 nguyện vọng là không cần thiết.
Tiến sĩ Trần Mạnh Thành: Nếu các em có nguyện vọng yêu thích, phù hợp với năng lực cá nhân và hoàn cảnh thì là lý tưởng nhất. Tuy nhiên trên thực tế lại có nhiều vấn đề, ví dụ như thích một ngành nhưng năng lực không đủ để thi vào, hoặc điều kiện gia đình không phù hợp… Tại Trường CĐ Nova tập trung đào tạo và tạo điều kiện cho các em theo đuổi mong muốn của mình. Chúng tôi cũng dành học bổng 66 triệu đồng cho những em đạt có thành tích học tập tốt.
Tuỳ theo hoàn cảnh, chúng tôi cũng tư vấn để các em tìm đúng ngành học phù hợp nhất.
 
Tiến sĩ Ngô Minh Hải: Các em nên lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực. Đến sau khi kỳ thi THPT diễn ra thì cơ hội trúng tuyển sẽ ít hơn.
Trường ĐH Gia Định là phát giấy báo sớm là căn cứ để học sinh biết mình trúng tuyển và chờ điều kiện tốt nghiệp THPT.
Xét học bạ, chỉ cần nộp hơn điểm sàn một chút là trúng tuyển rồi. Nếu đăng ký xét tuyển đợt này thì cơ hội cao, đợt sau thì đối diện với hồ sơ ảo nhiều hơn.
 
Tiến sĩ Vũ Quốc Huy: Năm 2021, hầu hết các trường ĐH, CĐ có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Đến 27.4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi THPT.
Các hình thức xét tuyển khác nhau nhưng đều có giá trị như nhau khi nhập học.
Dù bạn có đăng ký 20 nguyện vọng thì cũng chỉ được xác nhận trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất sau khi lọc ảo toàn quốc. Nhiều bạn rớt đại học vì trúng tuyển nguyện vọng đầu tiên đã không xác nhận nhập học mà chờ thêm các nguyện vọng khác, do vậy thí sinh nên có những lựa chọn thông minh và phù hợp để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
 
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tư vấn trực tuyến chọn ngành học tương lai với chủ đề: Đăng ký nguyện vọng thông minh
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27..4 đến 11.5. Trong hồ sơ đăng ký dự thi, có thể nói phần quan trọng nhất là học sinh đăng ký các nguyện vọng, chọn ngành học, trường học xét tuyển sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT.
Buổi tư vấn hôm nay với chủ đề Đăng ký nguyện vọng thông minh sẽ giúp các thí sinh có một “chiến lược” đăng ký nguyện vọng hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học đúng nguyện vọng.
Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Chương trình sẽ chia thành 3 phần. Phần 2 gồm đại diện các trường:
- Tiến sĩ Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định
- Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nova
- Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Việt Đức
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Kinh tế   Tik Tok   TikTok   Tài chính   chiến lược   kế toán  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...