15/04/2021 19:06  
Chương trình đồng thời sẽ diễn ra ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27.4 đến 11.5. Trong hồ sơ đăng ký dự thi này, bên cạnh việc chọn môn và bài thi phù hợp thì đăng ký nguyện vọng thông minh sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH, CĐ.
Vì vậy, buổi tư vấn trực tuyến này sẽ giúp thí sinh có “chiến lược” trong việc chọn lựa, sắp xếp nguyện vọng xét tuyển để thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao nhất.
Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến Chọn ngành học cho tương lai với chủ đề 'Đăng ký nguyện vọng thông minh' sẽ chia thành 3 phần. Phần 3 gồm đại diện các trường: 
Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến; thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
Thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng: Khi đăng ký trực tuyến các em có thể thực hiện ở nhà hoặc bất kỳ đâu có đường truyền internet nhưng nên nhớ đừng đi một mình, bên cạnh các em còn nhiều thầy cô ở trường phổ thông hỗ trợ. Tôi khuyến khích thí sinh nên đăng ký hồ sơ xét tuyển bằng giấy, với sự hỗ trợ của thầy cô để có độ chính xác cao hơn. Chiều nay Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã công bố kết quả trúng tuyển xét học bạ, thí sinh đã tốt nghiệp năm 2020 trở về trước sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển. Học sinh đang học lớp 12 năm nay cần kết hợp thêm điều kiện đủ là tốt nghiệp THPT để trúng tuyển chính thức vào trường.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư: Câu chuyện sai, sơ suất khi đăng ký xét tuyển là thường xảy ra. Để tránh, nếu xác định mình thuộc tuýp người không cẩn thận thì nên đăng ký bằng giấy, và Bộ cũng cho phép điều chỉnh 3 lần.
Tiến sĩ Trần Thiện Lưu: Năm nay thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến. Nếu không thực yên tâm về đường truyền internet thì nên lựa chọn đăng ký bằng hình thức trực tuyến.
 
* Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tư vấn trực tuyến chọn ngành học tương lai với chủ đề: Đăng ký nguyện vọng thông minh.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27..4 đến 11.5. Trong hồ sơ đăng ký dự thi, có thể nói phần quan trọng nhất là học sinh đăng ký các nguyện vọng, chọn ngành học, trường học xét tuyển sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT.
Buổi tư vấn hôm nay với chủ đề Đăng ký nguyện vọng thông minh sẽ giúp các thí sinh có một “chiến lược” đăng ký nguyện vọng hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học đúng nguyện vọng. Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Chương trình gồm 3 phần. Phần 3 gồm các khách mời:
- Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
- Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh-Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến
- Thạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Nguồn tin: thanhnien.vn


Tik Tok   TikTok   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...