16/03/2021 19:06  
Chiều nay chương trình đã diễn ra phần 1, bạn đọc có thể xem TẠI ĐÂY
Chương trình sẽ diễn ra đồng thời ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Đại diện các trường ĐH và CĐ tham dự chương trình tư vấn trực tuyến sẽ cung cấp thông tin nhằm giúp thí sinh có định hướng đúng đắn trong lựa chọn ngành và trường học theo sở thích, phù hợp khả năng bản thân và nhu cầu thị trường lao động.
Phần 2 gồm các vị khách mời: PSG-TS Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức; thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng, quyền trưởng bộ môn ngành thiết kế nội thất khoa kiến trúc - xây dựng - mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Lý Quốc Huy, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thầy Đỗ Lê Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2.
Thầy Đỗ Lê Hoàng: Phương thức tuyển sinh của Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 khác trường ĐH. Thời gian tuyển sinh của trường kéo dài trong năm, trường đã tuyển sinh từ tháng 1.
Hầu hết các ngành đào tạo của trường là kỹ thuật như cơ khí, điện, điện tử viễn thông. Năm 2021, trường có 4 ngành được Chính phủ Đức tài trợ.
Trường tuyển 1.500 chỉ tiêu và ưu tiên miễn học phí cho học sinh có hộ khẩu Đồng Nai. Trường có học bổng dành cho nữ học ngành kỹ thuật.
Thạc sĩ Lý Quốc Huy: Nhóm ngành mỹ thuật, năm 2021, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 4 đợt thi vẽ. Trường có lớp ôn thi miễn phí 3 tuần, sớm nhất thi vẽ là vào ngày 28.6, cách 2 tuần có 1 kỳ thi vẽ tiếp theo. Thí sinh có thể dùng điểm thi vẽ ở trường khác nộp vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.
Ngành kiến trúc và nội thất, trường xét 2 tổ hợp toán, lý, hóa, toán, văn, tiếng Anh, không cần thi vẽ.
Thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng: Các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không khác so với năm 2020. Có thể xét tổ hợp môn từ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay xét điểm học bạ...
Trường tạo điều kiện tối đa để thí sinh tham gia vào học. Hiện trường có các ngành kỹ thuật xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất.
Để vào học các ngành đặc thù nói trên, ngoài các môn tổ hợp mà trường công bố thì các bạn cần thi môn vẽ hoặc trang trí màu. Trường tổ chức ôn thi miễn phí và tổ chức 3 đến 4 đợt thi năng khiếu trong 1 năm.
PGS-TS Nguyễn Quốc Hưng: Khối ngành kỹ thuật, kiến trúc Trường ĐH Việt Đức có ngành kỹ thuật cơ khí, khoa học máy tính, kỹ thuật điện CNTT, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc.
Trường có 5 phương thức tuyển sinh: Xét kỳ thi năng lực riêng của trường; xét điểm học bạ (10, 11, học kỳ 1 lớp 12, điểm trung bình trên 7.0 trở nên); phương thức tuyển thẳng (đạt kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế, căn cứ vào đây để ưu tiên tuyển thẳng); các chứng chỉ quốc tế, bằng tú tài quốc tế; điểm quốc tế như SAT; dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thông thường chúng tôi thường lấy 20-21 điểm.
* Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tư vấn trực tuyến CHỌN NGÀNH HỌC TƯƠNG LAI với khối ngành KỸ THUẬT-THIẾT KẾ- MỸ THUẬT- KIẾN TRÚC. Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube và Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Khách mời tham dự chương trình:
- PGS-TS Nguyễn Quốc Hưng, Trường ĐH Việt Đức
- Thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng - Quyền trưởng bộ môn ngành Thiết kế nội thất, Khoa kiến trúc-Xây dựng-Mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
- Thạc sĩ Lý Quốc Huy - Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
- Thầy Đỗ Lê Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Chính phủ   Công nghệ   HCM   Tik Tok   TikTok   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...