15/04/2021 9:05  
04">
Khách mời của buổi tọa đàm:
  • Thiếu tá Trịnh Khánh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM
  • Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Giáo dục - Đào tạo
  • Tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý
  • Ông Đinh Minh Phương (ngụ TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp), là phụ huynh em Đinh Minh Thuấn, HS lớp 12A4 Trường THPT Đốc Binh Kiều. Thuấn là 1 trong 2 của HS của trường này bị bắt đi hành hung.
  • Thầy Nguyễn Minh Thuần, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tháp Mười (H.Tháp Mười, Đồng Tháp)
  • Thầy Nguyễn Minh Trí, Phó hiệu trưởng, Trường THPT Đốc Binh Kiều (H.Tháp Mười, Đồng Tháp).
  • Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân, Quyền Trưởng Bộ môn Tâm lý học, Đại học Hoa Sen (Đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng)
  • Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, chuyên gia tâm lý tội phạm
  • Ông Lê Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng Sở GD-ĐT Đồng Tháp.
  • Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM
 

Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên hành xử kiểu côn đồ, manh nha hình thành các băng nhóm gây nguy cơ bất ổn xã hội, trong đó có cả một số học sinh tham gia và xảy ra ở ngay trong môi trường giáo dục… Thực trạng này đã được Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan thông tin đại chúng phản ánh, lên tiếng cảnh báo. Mới đây nhất, Báo Thanh Niên đã có loạt bài cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, kết bè hình thành “băng nhóm” khi còn đang ở tuổi học trò... mà không ít vụ việc dẫn đến hậu quả đau lòng, thậm chí chết người.
Theo số liệu của Bộ Công an, trong giai đoạn 2018 - 2020, trên cả nước đã ghi nhận 10.786 vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật, với 16.583 đối tượng. Trong đó, nữ giới chiếm 5%, nam giới chiếm đến 95%. Riêng năm 2020 đã xảy ra 4.262 vụ với 6.588 đối tượng phạm pháp...
Để xảy ra tình trạng nói trên, theo các chuyên gia về pháp luật, tâm lý, giáo dục, các nhà xã hội học, có trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Trong các loạt bài viết, Báo Thanh Niên cũng đã chuyển tải phần nào những nguyên nhân này. Tuy nhiên, nhằm phân tích thấu đáo hơn nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết các nguy cơ dẫn đến người trẻ phạm tội, qua đó có giải pháp phù hợp ngăn ngừa, giáo dục một cách hiệu quả, Báo Thanh Niên tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội”.
Tọa đàm diễn ra trong buồi sáng 15.4.2021, tại trụ sở Báo Thanh Niên ở TP.HCM (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3), với sự tài trợ và đồng hành của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Tham dự tọa đàm có các đại biểu là đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; đại diện một số trường học, phụ huynh có con em là nạn nhân của tình trạng bạo lực trong học đường; chuyên gia tâm lý học tội phạm học, các nhà xã hội học cùng các phóng viên báo đài… Nội dung tọa đàm sẽ truyền hình trực tuyến trên Thanhnien.vn, Fanpage và Youtube Báo Thanh Niên và tổng thuật trên báo in ra ngày 16.4.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Giáo dục   HCM   Tập đoàn   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...