16/03/2021 18:05  
Chương trình sẽ diễn ra đồng thời ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.
Đại diện các trường ĐH và CĐ tham dự chương trình tư vấn trực tuyến sẽ cung cấp thông tin nhằm giúp thí sinh có định hướng đúng đắn trong lựa chọn ngành và trường học theo sở thích, phù hợp khả năng bản thân và nhu cầu thị trường lao động.
Chương trình được chia thành 2 phần:
Phần 1 (17 giờ 30 - 18 giờ 30) gồm: Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang; thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; họa sĩ Phan Vũ Linh, Trưởng ngành nghệ thuật số - Digital Art Trường ĐH Hoa Sen.
Phần 2 (18 giờ 40 - 19 giờ 40) gồm: PSG-TS Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức; thạc sĩ Nguyễn Vương Hồng, quyền trưởng bộ môn ngành thiết kế nội thất khoa kiến trúc - xây dựng - mỹ thuật ứng dụng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thạc sĩ Lý Quốc Huy, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thầy Đỗ Lê Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2.
Bạn đọc hỏi: Em dự định xét tuyển đợt 1 ngành kiến trúc, nhưng tháng 7 trường mới tổ chức thi năng khiếu vậy em xét tuyển đợt 1 được không?
TS Võ Văn Tuấn: Trường ĐH Văn Lang vừa tổ chức thi năng khiếu vừa xét tuyển, nhưng chúng tôi có hạn chế một số ngành như vẽ mỹ thuật, vẽ hình hoạ, thiết kế màu… chúng tôi chỉ lấy kết quả từ các trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Mỹ thuật.
Về việc tổ chức thi thì các em có thi tại Trường ĐH Văn Lang hoặc vẽ online, sau đó gửi bài đến trường và trường có tổ chức hội đồng để phỏng vấn các em. Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai phương thức.
Hiện nay với ngành kiến trúc hoặc một số ngành thiết kế thì tháng 8 Trường ĐH Văn Lang mới tổ chức thi nên thí sinh có thể nộp hồ sơ bình thường, sau đó khi các em có kết quả thi môn vẽ thì các em nộp bổ sung. Trong đó môn vẽ được nhân hệ số 2.
Học sinh thắc mắc: Nữ tham gia học khối ngành kỹ thuật có những thuận lợi gì?
TS Võ Thanh Hải: Theo quan sát thì thấy các em nữ đã học ngành này thường gặp nhiều thuận lợi hơn là nam, rất nhiều bạn nữ đạt được những giải thưởng. Ngành này số lượng sinh viên nữ ít nên được các bạn sẽ được sinh viên nam rất quan tâm. Bên cạnh đó một trong những kỹ năng rất quan trọng của khối ngành này là làm việc nhóm nên bạn nữ học khối ngành này rất thuận lợi về mặt tâm lý học. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng cần nhiều cơ bắp để theo lĩnh vực này do phần lớn máy móc đã thay thế.
Phương thức xét tuyển ở ngành này rất là đa dạng, và các em nên nhớ là yếu tố về năng khiếu là sự khởi đầu để theo ngành đó chứ không phải là yếu tố quyết định sự thành đạt sau này của các em khi ra trường. Nên nếu các em đã lựa chọn ngành này từ năm lớp 10 thì không nên từ bỏ nó ở phút cuối.
Ở Trường ĐH Duy Tân thì các em có thể thi môn vẽ ở bất kỳ trường nào trên toàn quốc và lấy kết quả đó để gửi về nhà trường đều được. Hiện nay, trường rất mạnh về thiết kế game và đồ họa...
Họa sĩ Phan Vũ Linh: Khối ngành mỹ thuật, kiến trúc là ngành đặc thù, vì thí sinh không chỉ cần khả năng mà còn cần năng khiếu về nghệ thuật, hội hoạ.
Qua nhiều năm đào tạo tôi thấy là năng khiếu quan trọng nhưng môi trường đào tạo cũng rất quan trọng. Có nhiều bạn không hẳn có năng khiếu nhưng khi có quyết tâm và được đào tạo bài bản vẫn phát triển rất tốt. Do vậy nếu có đam mê, chịu khó tìm tòi thì bạn hoàn toàn có thể theo đuổi nhóm ngành này.
Nhiều trường tuyển đầu vào cũng không quá khó nên bạn vẫn có thể tự tin nộp hồ sơ vào các ngành.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên: Nhóm ngành này kén người học, liên quan nhiều đến thẩm mỹ, mỹ thuật nên đối tượng lựa chọn nhóm ngày này ít , không nhiều.
Hiện nay các trường đào tạo mang tính chất liên ngành nên trong quá trình học về khối ngành thiết kế đồ họa của nhà trường, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức phần mềm, kinh doanh, thị trường… Bên cạnh đó, các bạn còn được thực hành nhiều hơn ở doanh nghiệp, được trang bị kiến thức tiếng Anh để có thể hội nhập và làm việc với các công ty đa quốc gia.
Năm nay nếu các em chọn học khối ngành thiết kế đồ họa ở Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM thì sẽ được doanh nghiệp tài trợ 30% học bổng. Và nhu cầu nhân lực của nhóm ngành này rất là cao nên các em an tâm khi lựa chọn ngành học này.
TS Võ Văn Tuấn: Khối ngành kỹ thuật có tỷ lệ chọi khá cao, tuy nhiên nhu cầu khối ngành này bị tác động khá nhiều từ dịch Covid-19, công nghệ 4.0…
Nhóm ngành kỹ thuật, là nhóm ngành rất cần thiết trong sự phát triển hiện nay. Nhu cầu nhóm ngành này rất khác, kết quả khảo sát 2020-2025 cần đến 30% nhu cầu nhân lực của xã hội. Tuy nhiên vì sao nhóm ngành này ít thí sinh, vì thực chất đây là ngành này khó, cần sự sáng tạo và năng lực đặc biệt của người học.
Riêng tại Trường ĐH Văn Lang có 10 ngành liên quan, trong đó kiến trúc có 5 ngành và đào tạo nhiều năm nay.
Mặc dù ra trường sinh viên có việc làm ngay, thu nhập cao nhưng số lượng thí sinh vẫn ít. Do vậy để theo ngành này, các em cần xác định sớm từ khi học THPT để có thêm thời gian luyện thêm kỹ năng cần thiết ngoài chương trình học ở trường.
TS Võ Thanh Hải: Trong 7 khối ngành thì khối ngành 2 về thiết kế mỹ thuật có tính đặc thù rất cao, có sự chắc lọc thí sinh có tính năng khiếu lớn.
Thứ hai nữa là hiện nay yếu tố về công nghệ thông tin trở thành cầu nối giữa các khối ngành và khối ngành về thiết kế mỹ thuật cũng vậy.
Điều thứ 3 nữa là ở khối ngành này có một thuận lợi cho thí sinh là các trường ĐH tự chủ trong xét tuyển nên có phương thức xét tuyển đa dạng. Bất lợi là yếu tố về năng khiếu, vì các bạn không được học ở phổ thông.
* Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn trực tuyến CHỌN NGÀNH HỌC TƯƠNG LAI với khối ngành KỸ THUẬT - THIẾT KẾ - MỸ THUẬT - KIẾN TRÚC. Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube và Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Thưa các bạn, kỹ thuật là những ngành luôn cần thiết trong các giai đoạn phát triển của xã hội. Đây cũng là những ngành học rất đa dạng, có nhiều lựa chọn ở nhiều trường đại học. Trong khi đó, các ngành liên quan đến kiến trúc - thiết kế - mỹ thuật vừa có yếu tố kỹ thuật - mỹ thuật - sáng tạo đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ. Các ngành nghề này đang đào tạo ở nhiều trường đại học.
Vì vậy hôm nay Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn với khối ngành KỸ THUẬT-THIẾT KẾ- MỸ THUẬT- KIẾN TRÚC nhằm giúp người học có thêm thông tin đúng đắn, những hiểu biết về xu thế... của khối ngành này.
Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook và kênh YouTube và Tik Tok. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc ngay có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Chương trình chia làm 2 phần. Phần 1 có sự tham gia của các khách mời:
- TS Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân
- TS Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang
- Họa sĩ Phan Vũ Linh - Trưởng ngành Nghệ thuật số - Digital Art Trường ĐH Hoa Sen
- Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên - Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Công nghệ   HCM   Kinh tế   Nghệ thuật   Tik Tok   TikTok   Tài chính   doanh nghiệp   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...