04/03/2021 11:05  
Vào 10 giờ 15 hôm nay 4.3 diễn ra chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến “Chọn ngành học cho tương lai” với khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật.
Đánh giá về xu hướng đăng ký nguyện vọng năm 2020, Bộ GD-ĐT cho biết bên cạnh những ngành luôn có mức độ cạnh tranh cao như các ngành của trường thuộc khối công an, quân đội hay y dược thì gần đây, ngành công nghệ thông tin hay một số ngành kỹ thuật công nghệ cao, khối ngành kinh tế luôn được nhiều thí sinh lựa chọn.
Vì sao thí sinh qua tâm nhiều đến nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật? Nhu cầu nhân lực cho khối ngành kinh tế giai đoạn sắp tới ra sao, nhất là khi người ta nói nhiều đến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trên mọi lĩnh vực ? Các trường thay đổi gì trong đào tạo, tuyển sinh khối ngành này? Thí sinh cần lưu ý gì khi vào học khối ngành kinh tế? Học khối ngành này ra trường cơ hội việc làm ra sao? Trong quá trình học cần những lưu ý gì? Làm thế nào để có lựa chọn đúng đắn khi xét tuyển vào khối ngành này?... Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn hôm nay với chủ đề khối ngành KINH TẾ - NGÂN HÀNG - LUẬT
Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn , Fanpage facebook, kênh YouTube và Tik Tok Báo Thanh Niên. 
Chương trình chia làm 3 phần. Các bạn xem phần 1 TẠI ĐÂY
Phần 2 có sự tham gia của các khách mời:
- Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
- Thầy Võ Ngọc Nhơn, Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
- Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến
- TS. Trần Nam Quốc, Đại diện Khoa Kinh tế - Quản Trị Trường ĐH Hoa Sen
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
Tiến sĩ Trần Nam Quốc: Chúng ta không thể phủ nhận nhu cầu lao động của khối ngành kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh. Các trường ĐH luôn chú ý cập nhật chương trình phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, giúp người học đạt được chất lượng tốt nhất. Khối ngành kinh tế tại Trường ĐH Hoa Sen luôn chiếm 50% số lượng sinh viên, gồm 13 ngành đào tạo. Năm nay trường thêm 3 ngành mới là thương mại điện tử, marketing kỹ thuật số và bất động sản. Ngoài ra, trường còn có chuyên ngành sáng tạo và khởi nghiệp thuộc bộ môn quản trị kinh doanh cũng được đưa vào đào tạo trong năm nay.
Trường phát triển các chương trình quốc tế, gồm 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh dựa trên chuẩn quốc tế. Trường cũng có khoa mới là khoa luật do nhu cầu nhân lực ngành này rất lớn. Trường phát triển 2 ngành luật kinh doanh quốc tế và luật kinh doanh số.
Thầy Võ Ngọc Nhơn: Thực tế cho thấy xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh phản ánh xu thế chuyển dịch ngành nghề của xã hội. Nhu cầu nhân lực nhóm ngành kinh tế, ngân hàng, luật, tài chính trong những năm tới chiếm khoảng 33%. Các doanh nghiệp thành lập mới rất nhiều.
Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đào tạo theo hướng ứng dụng đa ngành, năm nay trường tuyển 6.600 chỉ tiêu cho 50 ngành nghề, trường có kinh nghiệm đào tạo nhóm ngành như quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng… Năm 2021 có thêm ngành mới thương mại điện tử, kinh doanh thương mại, logistics…
Các em cần lưu tâm việc lựa chọn ngành nghề phải căn cứ vào năng lực bản thân chứ không chỉ là theo xu hướng, theo bạn bè, theo đám đông.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình tư vấn trực tuyến CHỌN NGÀNH HỌC CHO TƯƠNG LAI với khối ngành KINH TẾ - NGÂN HÀNG - LUẬT
Vì sao thí sinh qua tâm nhiều đến nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật? Nhu cầu nhân lực cho khối ngành kinh tế giai đoạn sắp tới ra sao, nhất là khi người ta nói nhiều đến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trên mọi lĩnh vực ? Các trường thay đổi gì trong đào tạo, tuyển sinh khối ngành này? Thí sinh cần lưu ý gì khi vào học khối ngành kinh tế? Học khối ngành này ra trường cơ hội việc làm ra sao? Trong quá trình học cần những lưu ý gì? Làm thế nào để có lựa chọn đúng đắn khi xét tuyển vào khối ngành này?... Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn hôm nay với chủ đề khối ngành KINH TẾ - NGÂN HÀNG - LUẬT.
Chương trình đang được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage Facebook, kênh YouTube và Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc ngay có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Xin giới thiệu khách mời tham gia phần 2: 
- Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
- Thầy Võ Ngọc Nhơn, Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM
- Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Văn Hiến
- TS. Trần Nam Quốc, Đại diện Khoa Kinh tế - Quản Trị Trường ĐH Hoa Sen
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công nghệ   HCM   Kinh tế   Ngân hàng   Tik Tok   doanh nghiệp   logistics   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...